1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Lãnh tụ tối cao Iran bác đề xuất hạt nhân của Mỹ

Thanh Thành

(Dân trí) - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 4/6 đã bác bỏ đề xuất về vấn đề hạt nhân của Mỹ mà ông cho là chống lại lợi ích của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Lãnh tụ tối cao Iran bác đề xuất hạt nhân của Mỹ - 1

Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei (Ảnh: NYT).

Trong một tuyên bố, lãnh tụ Khamenei cho biết Tehran sẽ không từ bỏ việc làm giàu uranium, bác bỏ yêu cầu quan trọng của Mỹ nhằm giải quyết tranh cãi kéo dài hàng thập niên qua.

Đề xuất của Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân mới đã được Oman, quốc gia đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, gửi đến Iran hôm 31/5.

Tuy nhiên, sau 5 vòng đàm phán, vẫn còn một số vấn đề khó giải quyết, bao gồm việc Iran kiên quyết duy trì việc làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình và việc Tehran từ chối chuyển toàn bộ kho dự trữ uranium làm giàu cao hiện có, vốn là nguyên liệu thô có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân, ra nước ngoài. 

"Làm giàu uranium là chìa khóa cho chương trình hạt nhân của chúng ta và kẻ thù đã tập trung vào việc này", lãnh tụ Khamenei nhấn mạnh trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Ông cho biết đề xuất của Mỹ "mâu thuẫn với niềm tin của quốc gia chúng ta vào sự tự lực cánh sinh và nguyên tắc 'chúng ta có thể làm được'".

"Các nhà lãnh đạo Mỹ liên tục yêu cầu rằng chúng ta không nên có chương trình hạt nhân. Các bạn là ai để quyết định liệu Iran có nên làm giàu uranium hay không?", ông Khamenei nói thêm.

Tehran tuyên bố muốn làm chủ công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và từ lâu đã phủ nhận cáo buộc của các cường quốc phương Tây rằng, họ đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

Ngày 2/6, Reuters đưa tin rằng Tehran sẽ từ chối đề xuất của Mỹ với lý do rằng đó là một "sự khởi đầu không thành công", và nó cũng không làm dịu lập trường của Washington về việc làm giàu uranium hoặc giải quyết các lợi ích của Tehran.

Tổng thống Trump đã hồi sinh chiến dịch "gây sức ép tối đa" của mình đối với Tehran kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, bao gồm việc thắt chặt các lệnh trừng phạt và đe dọa sẽ ném bom Iran nếu các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên vào năm 2018, ông Trump đã hủy bỏ hiệp ước hạt nhân lịch sử năm 2015 của Tehran với 6 cường quốc và áp đặt lại các lệnh trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế của nước này. Iran đã đáp trả bằng cách tăng cường làm giàu uranium vượt xa giới hạn của hiệp ước.

Đối thù "không đội trời chung" của Iran là Israel, coi chương trình hạt nhân của Tehran là mối đe dọa hiện hữu, cũng đã nhiều lần đe dọa sẽ ném bom các cơ sở hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo này để ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo Reuters