Lãnh đạo Triều Tiên thảo luận về một “cuộc chiến tổng lực”
(Dân trí) - Vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nói về “cuộc chiến tổng lực” khi ông thị sát đơn vị tiền tuyến từng nã pháo Hàn Quốc năm 2010.

Ông Kim Jong-un thảo luận với các binh sỹ trong chuyến thị sát.

Trên đảo Mu, ông thị sát các đơn vị pháo xạ từng nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc gần đó vào tháng 11/2010, khiến 4 người thiệt mạng và khiến Hàn Quốc cũng nã pháo đáp trả.

Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên phát hình ảnh ông Kim thị sát các miệng hố do pháo phía Hàn Quốc bắn để lại trên đảo. Ông Kim cũng cho rằng đây là chiến trường “khốc liệt nhất” kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên năm 1953.

Đài truyền hình nhà nước cũng phát hình ảnh ông dùng ống nhòm nhìn sang phía đảo Yeonpyeong và có vẻ như đang thảo luận về việc chọn mục tiêu với các sỹ quan pháo binh.

“Nhà lãnh đạo đã tái xác nhận chi tiết phương tiện tấn công và mục tiêu kẻ thù được triển khai trên 5 đảo”, trong đó có đảo Yeonpyeong và “vạch rõ trật tự của các cuộc tấn công chính xác” đối với những mục tiêu này, KCNA cho hay.

Trong chuyến thị sát, nhiều lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên cũng tháp tùng ông Kim Jong-un, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kyok-Sik.
Trung Quốc kêu gọi “bình tĩnh và kiềm chế” Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay 8/3 cho biết với các phóng viên tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc “quan ngại” sau khi Triều Tiên phản ứng với các lệnh cấm vận mới của Liên hợp quốc bằng đe dọa chiến tranh hạt nhân và tuyên bố hủy bỏ các thỏa thuận hòa bình. “Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế, tránh các hành động có thể làm leo thang căng thẳng”, bà cho hay. |
Vũ Quý
Theo AFP