1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Lãnh đạo Mỹ - Nga - Trung có thể gặp nhau tại Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc tại một sự kiện vào tháng 9, The Times đưa tin.

Lãnh đạo Mỹ - Nga - Trung có thể gặp nhau tại Trung Quốc - 1

(Từ trái sang) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

Báo The Times đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sự kiện kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Trước đó, Trung Quốc đã công bố kế hoạch kỷ niệm sự kiện bằng một cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh vào tháng 9.

Tại lễ duyệt binh, Trung Quốc dự kiến giới thiệu các loại vũ khí sản xuất trong nước được trang bị cho quân đội Trung Quốc.

The Times đưa tin, cả giới phân tích và người dân Trung Quốc đều kêu gọi ông Tập Cận Bình "nắm bắt cơ hội", mời Tổng thống Trump đến Bắc Kinh và tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên vào lễ kỷ niệm sắp tới.

"Vì sao không sắp xếp chuyến thăm của ông Trump trùng với lễ kỷ niệm ngày 3/9? Nếu các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ và Nga cùng xuất hiện trong lễ duyệt binh, đó sẽ là một tín hiệu tích cực tuyệt vời cho thế giới", Giáo sư Đại học Nhân dân Trung Quốc Jin Canrong phát biểu với hãng tin Guancha tháng trước.

Theo The Times, các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã buộc Tổng thống Trump phải xem xét lại chính sách căng thẳng của Washington đối với Bắc Kinh. Điều này làm dấy lên đồn đoán về khả năng Trung Quốc sẽ mời nhà lãnh đạo Mỹ đến thủ đô Bắc Kinh vào tháng 9.

Trợ lý Điện Kremlin của Nga, Yury Ushakov, cũng cho biết Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 để tham gia các sự kiện kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến II.

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow với Washington đã xấu đi trong những năm gần đây do cuộc xung đột ở Ukraine, cáo buộc về chiến tranh mạng và thông tin do Mỹ đưa ra về các hoạt động thương mại "không công bằng".

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1, Tổng thống Trump đã có động thái làm tan băng quan hệ ngoại giao với Nga và thúc đẩy một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, đầu tuần này, ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng với tiến độ đàm phán và dọa sẽ áp thuế bổ sung 100% lên các đối tác thương mại Nga nếu xung đột không được giải quyết trong vòng 50 ngày.

Ông Trump cũng làm nóng căng thẳng thương mại với Bắc Kinh, vốn đã gây sóng gió thị trường tài chính toàn cầu đầu năm nay. 

Căng thẳng dường như đã dịu bớt sau một thỏa thuận thương mại được ký kết vào tháng trước, theo đó Trung Quốc nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu khoáng sản đất hiếm quan trọng.

Theo RT