1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lãnh đạo Hàn-Triều cùng leo núi thiêng ở Triều Tiên

(Dân trí) - Sáng nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên máy bay để tới khu vực núi thiêng Paekdu sau hai ngày hội nghị thượng đỉnh.

Theo Korea Times, khoảng 7h30 sáng nay 20/9, hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Triều Tiên đã lên chuyên cơ riêng ở sân bay quốc tế Sunan để tới khu vực núi thiêng Paekdu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã đáp máy bay xuống sân bay Samjiyon gần núi thiêng này trước và tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng phu nhân Kim Jung-sook khoảng 8h20 sáng.


Đoàn xe hộ tống Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân tới sân bay Sunan trước khi tới núi thiêng Paekdu. (Ảnh: Korea Times)

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân tới sân bay Sunan trước khi tới núi thiêng Paekdu. (Ảnh: Korea Times)


Núi Paekdu (hay còn gọi là Paektu) nằm trên biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 385km (Ảnh: SCMP)

Núi Paekdu (hay còn gọi là Paektu) nằm trên biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 385km (Ảnh: SCMP)

Theo Yonhap, hai nhà lãnh đạo đã bắt đầu leo núi cùng nhau không lâu sau khi đáp xuống sân bay gần đó.
Tổng thống Moon đáp xuống sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng hôm 18/9 bằng chuyên cơ "Không lực Một", nhưng trong chuyến đi tới núi Paekdu, ông phải sử dụng chuyên cơ "Không lực Hai" với kích thước nhỏ hơn do đường băng của sân bay Samjiyon ngắn chỉ thích hợp với các máy bay cỡ nhỏ.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân vẫy chào từ trên chuyên cơ trước khi di chuyển tới khu vực núi Paekdu. (Ảnh: Korea Times)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân vẫy chào từ trên chuyên cơ trước khi di chuyển tới khu vực núi Paekdu. (Ảnh: Korea Times)

Paekdu là núi cao nhất và cũng là địa điểm leo núi nổi tiếng nhất ở Triều Tiên, nằm gần biên giới Trung Quốc. Chỉ rất ít người Hàn Quốc từng được tham quan vùng núi này ở phía Triều Tiên, chủ yếu phục vụ mục đích nghiên cứu.

Kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2012, gần như năm nào ông Kim Jong-un cũng leo ngọn núi được cho là linh thiêng nhất ở Triều Tiên này. Sau mỗi lần như vậy, nhà lãnh đạo Triều Tiên thường đưa ra những tuyên bố quan trọng. Ví dụ, năm 2014, sau chuyến thăm Paekdu, ông Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại liên Triều.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên tham quan núi thiêng Paektu hồi tháng 12 năm ngoái (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tham quan núi thiêng Paektu hồi tháng 12 năm ngoái (Ảnh: Reuters)

Chuyến leo núi cùng nhau hôm nay của hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều cho thấy một tín hiệu tích cực trong quan hệ liên Triều.

Chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in tới Bình Nhưỡng đánh dấu hội nghị liên Triều lần 3. Sau hai ngày hội nghị, Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra Thỏa thuận Hòa bình Bình Nhưỡng với cam kết giảm căng thẳng quân sự. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cam kết sẽ xóa bỏ vĩnh viễn cơ sở hạt nhân quan trọng Yongbyon theo thỏa thuận giải trừ hạt nhân.

Ngoài các hoạt động chính thức của hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều cũng cùng tham gia vào các hoạt động bên lề. Họ đã cùng ăn tối tại một nhà hàng hải sản ở Bình Nhưỡng và cùng thưởng thức một chương trình đồng diễn hoành tráng với sự tham gia của hàng nghìn người Triều Tiên


Hai nhà lãnh đạo và các phu nhân ăn tối tại nhà hàng hải sản ở Bình Nhưỡng hôm 19/9. (Ảnh: Reuters)

Hai nhà lãnh đạo và các phu nhân ăn tối tại nhà hàng hải sản ở Bình Nhưỡng hôm 19/9. (Ảnh: Reuters)


Họ cùng thưởng thức chương trình đồng diễn. (Ảnh: Reuters)

Họ cùng thưởng thức chương trình đồng diễn. (Ảnh: Reuters)

Minh Phương