1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc được răn đe phải quản chặt vợ con

Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc giáo dục nghiêm túc và giám sát chặt chẽ vợ con cùng các thành viên gia đình, đồng thời không được lơi lỏng trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc được răn đe phải quản chặt vợ con - 1

Chủ tịch Tập Cận Bình mạnh tay chống tham nhũng từ khi lên nắm quyền.

Phát biểu trước Bộ Chính trị Trung Quốc hôm 29.12, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, các ủy viên phải tránh "xu hướng tự mãn về chức vụ quyền hạn của mình". Trong bài bình luận đăng trên Tân Hoa xã, ông Tập thúc giục các ủy viên Bộ Chính trị "nghiêm khắc giáo dục, giám sát con cái, các thành viên gia đình, cũng như cấp dưới, đồng thời khắc phục những vấn đề chưa tốt một cách kịp thời".

Chủ tịch Tập cũng nhắc nhở các thành viên phải rút ra bài học của Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch... "Bằng cách điều tra nghiêm túc những hành vi sai trái và có biện pháp trừng phạt đích đáng, Đảng chịu trách nhiệm trước bản thân, đất nước, nhân dân và lịch sử. Tinh thần của Đảng không mai một theo năm tháng, đòi hỏi các đảng viên liên tục nâng cao và tôi luyện chính mình" - ông Tập Cận Bình nhắc nhở.

Người thân của giới quan chức thường xuyên liên quan đến những vụ bê bối chính trị ở Trung Quốc. Vợ Bạc Hy Lai, bà Cốc Khai Lai, bị bỏ tù vì tội giết hại một doanh nhân người Anh. Một số thành viên gia đình Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, Từ Tài Hậu đều có liên quan đến các vụ tham nhũng của họ.

Chủ tịch Tập cũng yêu cầu các nhà lãnh đạo tránh xa thị hiếu tầm thường và nêu gương sáng cho dân chúng. "Họ phải giữ ý tưởng phục vụ nhân dân hết lòng, luôn suy nghĩ cho dân, cho nước, cống hiến cho sự nghiệp của Đảng và nhân dân" - Chủ tịch Tập Cận Bình kết luận.

Theo V.A

Lao Động