1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc cam kết điều tra vụ cô dâu Việt bị chồng bạo hành

(Dân trí) - Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết ông rất lấy làm tiếc về vụ cô dâu Việt Nam bị chồng bạo hành vào cuối tuần qua, và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc.

Phẫn nộ cảnh chồng Hàn Quốc đánh gãy xương người vợ Việt
Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc cam kết điều tra vụ cô dâu Việt bị chồng bạo hành - 1

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Min Gap-ryong (Ảnh: Yonhap)

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), ông Min Gap-ryong, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, đã đề cập tới vụ cô dâu người Việt bị người chồng Hàn Quốc đánh đập tàn nhẫn trong cuộc gặp với Bộ trưởng Công an Tô Lâm hôm 8/7 khi Bộ trưởng Tô Lâm đang có chuyến thăm và làm việc tại Seoul, Hàn Quốc.

“Tôi rất lấy làm tiếc về việc một cô dâu nhập cư người Việt gần đây đã trở thành nạn nhân của một vụ bạo lực gia đình. Tôi hứa sẽ điều tra kỹ lưỡng và giúp nạn nhân hồi phục”, ông Min cho biết.

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc và Bộ trưởng Công an Việt Nam đã thảo luận về hợp tác an ninh song phương trong cuộc gặp tại Hàn Quốc. Ông Min Gap-ryong cho biết “Hàn Quốc mong muốn hợp tác với Việt Nam chặt chẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống tội phạm quốc tế như buôn bán ma túy, an ninh mạng và khủng bố”.

Dư luận Việt Nam và Hàn Quốc những ngày vừa qua rúng động khi xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông Hàn Quốc, 36 tuổi, đánh đập tàn nhẫn người vợ Việt Nam, 30 tuổi, ngay trước mặt con trai của họ tại nhà riêng ở Yeongam, tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc.

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy cảnh người chồng liên tục có hành vi đấm đá bạo lực khiến người vợ co rúm vào một góc. Đứa bé 2 tuổi òa khóc khi đứng cạnh mẹ.

Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc cam kết điều tra vụ cô dâu Việt bị chồng bạo hành - 2

Hình ảnh cắt từ video cho thấy cảnh người chồng Hàn Quốc đánh đập vợ Việt ngay trước mặt con (Ảnh: Korea Times)

Sở cảnh sát Yeongam cho biết người vợ và đứa trẻ đã được đưa tới trung tâm bảo trợ phụ nữ địa phương sau khi có thông tin trình báo về vụ việc. Cảnh sát đã truy tìm được nơi ở của người đàn ông và bắt giữ người này vào lúc 17h ngày 6/7.

Theo một người quen của nạn nhân, cũng là người Việt Nam và là người báo tin cho cảnh sát, người chồng Hàn Quốc đánh vợ “vì cô ấy không thể nói tiếng Hàn trôi chảy”.

Hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện do bị gãy xương sườn. Trong cuộc điều tra được tiến hành sau đó, người đàn ông nói với cảnh sát rằng anh ta bị say rượu vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo Korea Times, người đàn ông Hàn Quốc trên được cho là thường xuyên mắng chửi vợ sau khi uống rượu, dè bỉu khả năng ngoại ngữ của cô. Hồi cuối tháng 6, anh ta cũng từng đánh vợ.

Thành Đạt

Theo Yonhap