1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Lai người với thỏ - dự án gây tranh cãi

(Dân trí) - Dù được tuyên bố là vì mục đích y học, nhưng ý định tạo ra những phôi người lai thỏ của 3 nhóm nghiên cứu người Anh vẫn vấp phải sự phản đối gay gắt của dư luận.

Sự việc bắt đầu vào ngày 5/10/2006 khi 3 nhóm nghiên cứu độc lập của Anh quốc cùng lúc đệ đơn lên nhà chức trách xin được lai phôi người với thỏ. Trong đó có 1 nhóm được chỉ đạo bởi giáo sư Ian Wilmut của Đại học danh tiếng Edinburgh.

 

Nhóm nghiên cứu tuyên bố những phôi thai này 99,9% vẫn là người và chỉ có 0,1% là thỏ. Để làm được điều này họ sẽ tách phần nhân khỏi trứng động vật và thay vào đó là chất liệu gen từ tế bào phôi người. Nói cách khác trong cái phôi này thì nhân là người, còn phần vật chất bên ngoài vẫn là động vật. Thật khó tưởng tượng nổi sinh vật này khi ra đời sẽ như thế nào.

 

Ngoài thỏ, các nhà khoa học còn định tạo ra chủng “quái vật” khác nữa lai từ người với bò. Họ cho biết bằng cách này giới khoa học sẽ có nguồn tế bào gốc dồi dào để phục vụ các thí nghiệm trên người, thay vì phải thực hiện thí nghiệm trực tiếp trên thân thể và đời sống một công dân bình thường nào đó, gây ra các phiền toái về đạo đức. Giáo sư Stephen Minger, Cao đẳng Hoàng gia London cho biết thêm, ông sẽ dùng những tế bào phôi gốc này để nghiên cứu các bệnh thần kinh ở người.

 

“Những phôi lai này sẽ cho kết quả thí nghiệm chính xác hơn so với phôi động vật thuần chủng, hơn nữa lại chứa chủ yếu là gen người. Nhờ vậy chúng sẽ rút ngắn khoảng cách từ thí nghiệm tới ứng dụng trong các nghiên cứu y tế và bệnh dịch.” - Minger cho biết.

 

Trong khi đó ở tổ chức Roslin, Edinburgh, Giáo sư Wilmut vẫn đang chịu sự chỉ trích về công trình nhân bản vô tính cừu Dolly trước đây của ông. Mặc dù vậy, hiện nay cả 3 nhóm nghiên cứu vẫn tiếp tục nỗ lực xin giấy phép thực hiện công trình của họ.

 

Ngọc Nga

Theo Scotman News

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm