DMagazine

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19

(Dân trí) - Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã lựa chọn đeo khẩu trang như một biện pháp bảo vệ để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 khi số ca nhiễm toàn cầu lên tới hơn 15 triệu người.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã lựa chọn đeo khẩu trang như một biện pháp bảo vệ để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19 - 1

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã “làm gương” cho người dân khi đeo khẩu trang ở nơi công cộng, trong bối cảnh dịch Covid-19 lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 15 triệu người nhiễm và hơn 610.000 người tử vong. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel đeo khẩu trang khi tới dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát. Đức hiện ghi nhận hơn 9.100 ca tử vong và hơn 203.000 ca mắc Covid-19.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19 - 2

Thủ tướng Anh Boris Johnson là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới xác nhận mắc Covid-19. Ông nhập viện vào đêm 5/4 do các triệu chứng Covid-19, trước khi được chuyển sang phòng điều trị tích cực và được hỗ trợ thở oxy. Thủ tướng Anh cho biết thị lực của ông đã giảm sau khi mắc Covid-19.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19 - 3

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã thay đổi quan niệm khi cho rằng đeo khẩu trang là hành động “yêu nước”, trong khi trước đó ông luôn coi nhẹ hành động này bất chấp khuyến cáo của chuyên gia. Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 144.000 người chết và hơn 4 triệu người mắc Covid-19.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19 - 4

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc chiếu cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình đeo khẩu trang trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Trung Quốc, nơi khởi phát dịch Covid-19, hiện ghi nhận hơn 4.600 ca tử vong và hơn 83.700 ca nhiễm bệnh.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19 - 5

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 15/7 tiếp tục nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-Cov-2 dù vẫn chưa hồi phục sau lần chẩn đoán đầu tiên hôm 7/7. Tổng thống Bolsonaro, 65 tuổi, bị chỉ trích vì phớt lờ các biện pháp chống dịch và coi Covid-19 là cúm nhẹ, mặc dù Brazil là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới với hơn 2,1 triệu người mắc Covid-19 và hơn 81.500 ca tử vong.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19 - 6

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đeo khẩu trang khi tới dự cuộc họp báo tại Tokyo. Hiện số ca tử vong vì Covid-19 tại Nhật Bản chưa tới 1.000 người, trong khi số ca nhiễm vượt 25.000 trường hợp.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19 - 7

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đeo khẩu trang sau khi rời khỏi cuộc họp về Covid-19 tại Rome hồi tháng 4. Italy là một trong những ổ dịch lớn nhất tại châu Âu với hơn 35.000 người chết và hơn 240.000 người mắc Covid-19. Hồi tháng 3, Italy từng ghi nhận số người chết vì Covid-19 trong ngày cao nhất thế giới.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19 - 8

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 18/7 thông báo 25 triệu dân nước này đã mắc Covid-19, cao gấp nhiều lần so với con số thống kê chính thức. Iran, quốc gia với 80 triệu dân, hiện là vùng dịch Covid-19 lớn nhất khu vực Trung Đông.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19 - 9

Tương tự các nhà lãnh đạo châu Âu khác, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 20/7 cũng được nhìn thấy đeo khẩu trang y tế khi tới dự cuộc họp của Hội đồng châu Âu ở Brussels, Bỉ. Đan Mạch cho đến nay mới chỉ ghi nhận 611 người chết và hơn 13.300 người nhiễm virus corona, thấp hơn nhiều nước châu Âu khác.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19 - 10

Khẩu trang cũng là vật dụng được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sử dụng để phòng chống Covid-19 khi ông dự cuộc họp nội các ở Jerusalem hồi tháng 5. Israel hiện mới chỉ ghi nhận hơn 400 ca tử vong và hơn 54.000 ca mắc Covid-19.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19 - 11

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hồi tháng 3 từng xác nhận ông vẫn khỏe sau khi vợ ông, Đệ nhất phu nhân Sophia Gregoire Trudeau, dương tính với Covid-19. Bà Sophia được cho là bắt đầu có triệu chứng từ đêm 11/3 sau khi trở về từ chuyến đi tới Anh. Hiện số ca tử vong và mắc Covid-19 tại Canada lần lượt vượt 8.800 người và 111.000 người.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19 - 12

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thường xuyên đeo khẩu trang sản xuất nội địa để quảng bá cho sản phẩm chống dịch này, trong đó nhiều chiếc có in quốc kỳ Pháp. Nhiều người cho rằng ông Macron cho thấy việc đeo khẩu trang giống như thể hiện “niềm tự hào dân tộc”. Pháp cũng là một trong những ổ dịch lớn tại châu Âu với hơn 30.000 người chết và hơn 177.000 người mắc Covid-19.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19 - 13

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đeo khẩu trang y tế khi dự cuộc họp của quốc hội tại Kiev. Số ca tử vong vì Covid-19 tại Ukraine hiện ghi nhận ở mức hơn 1.500 người, trong khi số ca nhiễm vượt 60.000 người.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19 - 14

Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmes vẫn đeo khẩu trang khi rời cuộc họp của EU tại Brussels - nơi thường diễn ra các cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu. Là một trong những ổ dịch lớn tại châu Âu, Bỉ cho đến nay ghi nhận hơn 9.800 ca tử vong và hơn 64.000 người mắc Covid-19.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19 - 15

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đeo khẩu trang và giữ khoảng cách để tránh lây nhiễm Covid-19. Singapore hồi tháng 4 từng ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh và trở thành một trong những vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á. Số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện lên tới hơn 48.000 người, bao gồm 27 trường hợp tử vong.

“Lá chắn” bảo vệ nguyên thủ thế giới giữa dịch Covid-19 - 16

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đeo khẩu trang khi dự họp báo ở Tehran, Iran ngày 21/7. Iraq là ổ dịch lớn trong khu vực với gần 4.000 ca tử vong và hơn 97.000 ca mắc Covid-19.