1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bài phát biểu của Obama trước Quốc hội

"Kinh tế Mỹ sẽ mạnh lên sau cuộc khủng hoảng"

(Dân trí) - Trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên trước Quốc hội vào sáng nay theo giờ Việt Nam, tân Tổng thống Obama tuyên bố nước Mỹ sẽ phục hồi và mạnh lên sau cuộc khủng hoảng kinh tế hiện thời.

"Kinh tế Mỹ sẽ mạnh lên sau cuộc khủng hoảng" - 1
Tổng thống Obama phát biểu tại Quốc hội Mỹ ngày 24/2. Đằng sau ông là Phó tổng thống Joe Biden (trái) và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.
 
Vị Tổng thống thứ 44 đã hứa với cả nước rằng ông sẽ đưa nước Mỹ từ ngày tàn khốc tới một tương lai tươi sáng hơn, kêu gọi các chính trị gia và công chúng hãy sát cánh để chia sẻ trách nhiệm trước những quyết định khó khăn và cùng chia sẻ hi sinh.

Với những lời lẽ nhằm giúp các cử tri thêm vững tâm, ông Obama tuyên bố: “Tối nay, tôi muốn mọi người Mỹ biết điều này: Chúng ta sẽ tái thiết, chúng ta sẽ phục hồi và nước Mỹ sẽ mạnh hơn trước kia”.

Những tiếng vỗ tay đã đồng loạt vang lên khi tân Tổng thống Mỹ bước vào quốc hội. Ông Obama mỉm cười, bắt tay với các nghị sĩ. Ông dừng lại một lúc lâu để gặp Thẩm phán tòa án tối cao Ruth Bader Ginsburg, người vừa trở lại Quốc hội trong tuần này sau ca phẫu thuật ung thư tuyến tụy.

Các mục tiêu trong nước

Trong bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội kể từ khi nhậm chức hôm 20/1, Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng kế hoạch kích thích kinh tế của ông - bao gồm các nỗ lực nhằm cứu vãn hoặc tạo ra 3,5 triệu việc làm - sẽ giúp phục hồi sự tăng trưởng. Và một kỷ nguyên chi tiêu phung phí phải chấm dứt, ông Obama tuyên bố.

Ông Obama cũng ca ngợi Quốc hội đã thông qua kế hoạch kích thích kinh tế mà ông nói là sẽ tái sinh nước Mỹ và giúp cắt giảm thuế cho 95% người Mỹ bắt đầu từ ngày 1/4 tới.

Gói kích thích kinh tế trị giá 789 tỷ USD được hai viện của Quốc hội thông qua gần đây cho phép sử dụng ngân sách liên bang cho các dự án tái thiết, chăm sóc y tế, phát triển năng lượng thay thế và các chương trình bảo vệ môi trường.

Tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama cũng bao gồm một kế hoạch mua lại các ngân hàng trị giá ít nhất 1,5 nghìn tỷ USD và kế hoạch hỗ trợ “những người sở hữu nhà có trách nhiệm” hiện đang vật lộn với các khoản thế chấp.

Ông chủ Nhà Trắng đã nhận được tràng pháo tay hoan nghênh nhiệt liệt khi ông nói với Quốc hội rằng các ngân hàng và giám đốc ngân hàng nhận tiền từ ngân sách liên bang phải có trách nhiệm với số tiền đó và rằng không thể để lãng phí tiền thuế. “Những ngày đó đã qua rồi. Đây không phải là việc trợ giúp các ngân hàng mà là trợ giúp người dân”.

Bài phát biểu của ông Obama diễn ra chỉ vài ngày trước khi ông Obama trình dự thảo ngân sách đầu tiên lên Quốc hội. Khoản thâm hụt mà Obama thừa hưởng khi nhậm chức hồi tháng trước là trên 1 nghìn tỷ USD.

Tổng thống Obama nói rằng thâm hụt ngân sách khổng lồ khiến cuộc cải cách trên diện rộng càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ông Obama đã cam kết cải tổ và cải thiện hệ thống trường học quốc gia, đồng thời tăng số sinh viên theo học giáo dục bậc cao.

Tân Tổng thống còn tái khẳng định cam kết được đưa ra hôm thứ 2 nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách xuống còn một nửa vào cuối nhiệm kỳ và rằng các quan chức đã bắt đầu rà soát ngân sách liên bang để loại bỏ những khoản chi tiêu lãng phí và không hiệu quả.

Mục tiêu ở nước ngoài

Mặc dù phần lớn bài phát biểu của ông tập trung vào các vấn đề trong nước nhưng Tổng thống Obama cũng đề cập tới những vấn đề chính sách ngoại giao then chốt mà chính quyền của ông phải đối mặt.

Ông Obama cho hay, Washington đang xem xét lại các sứ mệnh của Mỹ tại Iraq và Afghanistan và sẽ sớm đưa ra kết quả. Ông Obama cũng cam kết một chiến lược mới và toàn diện cho Afghanistan và Pakistan nhằm đánh bại al-Qaeda và chủ nghĩa cực đoan.

Tổng thống thứ 44 của Mỹ cũng ca ngợi các binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài nhưng không đề cập chi tiết tới các kế hoạch tại Iraq và cũng không nhắc tới Iran. Nhiều nhà phân tích cho rằng chương trình hạt nhân của Iran là một thách thức lớn về ngoại giao đối với tân Tổng thống.

Bài phát biểu của ông Obama diễn ra khi một số cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo mà cử tri Mỹ lựa chọn cách đây vài tháng vẫn rất cao. Một cuộc thăm dò của New York Times/CBS News trước bài phát biểu hôm qua tại Quốc hội cho thấy tỷ lệ ủng hộ của công chúng dành cho ông Obama là 63% và một cuộc thăm dò khác của Washington Post/ABC News là 68%.

Sau bài phát biểu của ông Obama - bắt đầu muộn và kéo dài khoảng 45 phút - sẽ là bài phản hồi của Thống đốc đảng Cộng hòa từ bang Louisiana Bobby Jindal.

Ông Jindal, 37 tuổi, là thống đốc trẻ nhất nước Mỹ và cũng là người Mỹ gốc Ấn Độ đầu tiên đảm nhận vị trí này. Ông Jindal là ngôi sao mới nổi của đảng Cộng hòa và được xem là ứng cử viên tổng thống sáng giá sau 4 năm nữa.

Ánh Ninh
Theo BBC, AP