1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Cháy chung cư ở Hong Kong làm nhiều người chết

Thông qua dự luật PNTR với Việt Nam:

Khúc hát thiên nga của đảng Cộng hoà

(Dân trí) - Chỉ ít giờ sau khi biểu quyết thông qua việc trao PNTR cho Việt Nam, Quốc hội Mỹ khoá 109 đã chính thức mãn nhiệm với sự chuyển giao quyền lực lần đầu tiên trong vòng 12 năm từ tay Đảng Cộng hòa sang Đảng Dân chủ.

Dennis Hastert, chủ tịch Hạ viện đã gõ búa kết thúc kỳ họp thứ 109 vào 3 giờ 15 phút chiều 8/12 theo giờ Việt Nam trong khi đó Thượng viện đóng cửa lúc 4 giờ 40.

 

Trong những giờ đồng hồ cuối cùng dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng hoà, Quốc hội đã thông qua nhiều dự luật lớn, nhỏ, trong đó có PNTR dành cho Việt Nam. Thành công này được coi là "khúc thiên nga" đầy ấn tượng trước khi kết thúc những thăng trầm trong 2 năm qua.

 

Bên cạnh PNTR được cả 2 phía Mỹ và Việt Nam mong đợi từ lâu, Quốc hội đã phê chuẩn dự luật tái tổ chức các chương trình nghiên cứu y học tại Viện y học quốc gia và nâng cấp bộ máy quản lý của ngành thủy sản.

 

Cơ quan lập pháp Mỹ chấp thuận kế hoạch khai thác 3,3 triệu hécta tại vịnh Mexico để phục vụ cho việc khoan dầu và khí đốt. Dự luật được thông qua tỉ lệ phiếu thuận/ phiếu chống là 367/45 trong khi dự luật thương mại được phê chuẩn với tỉ lệ phiếu 212/184.

 

Quối hội cũng đã phê chuẩn dự luật cho phép Mỹ xuất khẩu nhiên liệu và kỹ thuật hạt nhân dân dụng cho Ấn Độ - một chuyển biến to lớn trong chính sách của Mỹ. Những người chỉ trích nói rằng biện pháp nay có thể thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ khí hạn nhân tại châu Á do sẽ thúc đẩy các xưởng chế tạo vũ khí nguyên tử tại Ấn Độ.

 

Quối hội thông qua dự luật nhằm tiếp tục duy trì hoạt động một văn phòng điều tra đặc biệt đã từng đưa ra ánh sáng hàng triệu USD lãng phí và tham nhũng trong công cuộc tái thiết Iraq. Văn phòng dự kiến sẽ kết thúc hoạt động vào tháng 10/2007.

 

Cùng thông qua PNTR với Việt Nam, dự luật ưu đãi thương mại cũng được thông qua cho Haiti, quốc gia châu Phi cận Sahara và một số nước Nam Mỹ. Tuy nhiên, nhiều Nghị sĩ đã không muốn phê chuẩn dự luật Haiti do muốn cố gắng bảo vệ ngành công nghiệp sản xuất sợi trong nước.

 

Trước đó, 8 nghị sĩ đảng Cộng hòa từ các bang Carolina, George, Alabama, Kentucky đã gửi thư lên các nhà lãnh đạo Quốc hội nói rằng khoảng 100.000 nhân công ngành dệt của các khu vực này có thể mất việc do hiệp định Thương mại ưu đãi với Haiti và họ phản đối kịch liệt hiệp định này.

 

Tuy nhiên, các thành viên của Đảng Cộng hòa đã không thống nhất 9 trong tổng số 11 dự luật về tổng ngân sách chi tiêu dành cho đảng Dân chủ khi đảng này lên nắm quyền vào nửa cuối nhiệm kỳ.

 

Do vậy, Thượng viện sẽ thông qua một dự luật chi tiêu tạm thời nhằm đưa 13 ban nội các của chính phủ vào một bộ máy tự động từ nay cho tới tận ngày 15/2/2007 khi Quốc hội quay trở lại làm việc.

 

Hạ nghị sĩ bang Wisconsin David Obey chua chát nhận định, thất bại trong việc phê chuẩn dự luật ngân sách thực chất là “lời thú nhận thất bại thảm hại của một Quốc hội vô dụng trong thời hiện đại’.

 

VTH

Theo CNN