1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không quân Syria chôn vùi IS ở Palmyra

Sau khi IS tái chiếm thành công Palmyra, Lực lượng quân đội Syria với sự giúp đỡ của Nga lên kế hoạch chôn vùi IS ở chính Palmyra.

Không quân Syria đã thực hiện nhiều cuộc không kích vào các vị trí của chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS từ phía Tây và Tây-Nam của thành phố cổ Palmyra đến phía Đông của tỉnh Homs, hãng thông tấn TEHRAN FNA (Iran) đưa tin. Kết quả thu được từ những trận ném bom của Không quân Syria đã loại bỏ khỏi cuộc chiến 116 chiến binh, 150 chiến binh khác đã bị những chấn thương nặng.

Quân đội Syria ở căn cứ không quân T4
Quân đội Syria ở căn cứ không quân T4

Những hoạt động ném bom tiền tuyến của Syria chủ yếu diễn ra ở trong khu vực Albu Lalehe Dam và Qast al- Hayer. Cũng theo FNA cuộc tấn công đã phá huỷ 12 xe tải cỡ nhỏ có gắn với súng máy và một số xe đánh bom tự sát bằng thuốc nổ.

Phương tiện truyền thông của Syria xác định thêm rằng, kết quả của cuộc ném bom vào vị trí các phần tử cực đoan ở Albu Lalehe đã tiêu diệt được 7 chiến binh thánh chiến IS. Phá huỷ một kho dự trữ lớn với các vũ khí và loại xe Off-Road Vehicle (ORV), được trang bị súng máy hạng nặng và hệ thống phản lực hàng loạt. Song song với đó Lực lượng Không quân Syria còn tiêu diệt 46 phần tử cực đoan, 7 xe ORV và 5 xe di động của Lực lượng thánh chiến dùng để đánh bom tự sát bằng thuốc nổ ở khu vực Qasr Al-Hayer.

Các đơn vị Lục quân của quân đội Syria (SAA) đã hướng thẳng về vị trí của IS ở Al-Katibeh và Al-Mandzhureh. Đặc biệt đội quân này được sự hỗ trợ của các máy bay của Nga và Syria đã ngăn được sự phát triển của những kẻ khủng bố ở Palmyra. Hiện nay cuộc chiến nổ ra chủ yếu ở các vùng lân cận của căn cứ không quân Tiyas (T4) nhưng quân đội Syria hoàn toàn nắm thế chủ động.

Phó Trưởng Ban chỉ huy Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Viktor Roznihir nói rằng, tình hình ở khu vực thành cổ của Syria đang dần ổn định với sự phản kháng kiên quyết của quân đội Syria cùng sự yểm trợ của Nga. Ngoài ra theo Trung tướng, Nga đang có kế hoạch hỗ trợ mở một cuộc tổng tấn công lớn ở Damascus.

Nhớ lại rằng, hôm chủ nhật ngày 11/12, các chiến binh IS đã tái chiếm vùng lãnh thổ thành phố cổ Palmyra ở tỉnh Homs khi chúng huy động lực lượng và vũ khí từ Raqqa và Deir ez-Zor tới. Theo các nguồn tin khác nhau, số lượng chiến binh thánh chiến tham gia cuộc tấn công vào thành phố lên đến 5.000 người, trong đó có hàng trăm xe đánh bom tự sát bằng thuốc nổ và hàng chục xe bọc thép.

Trước đó Tổng thống Syria Bashar Assad khẳng định quân đội chính phủ Syria sau khi giải phóng thành phố Aleppo sẽ tập trung mọi nỗ lực để lấy lại Palmyra.

Theo Nguyễn Đông

Đất Việt