1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không lực Mỹ có thể bổ sung phi đội "chim sắt" F-15, F-16

(Dân trí) - Không lực Mỹ đang xem xét mua bổ sung 72 máy bay chiến đấu F-15, F-16 hay thậm chí F-18 do chiến đấu cơ tàng hình F-35 chưa thể sản xuất đồng loạt, trong bối cảnh ngân sách quốc phòng của Mỹ còn eo hẹp.

 

Một chiến đấu cơ F-35 do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất (Ảnh minh họa: Wikipedia)
Một chiến đấu cơ F-35 do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất (Ảnh minh họa: Wikipedia)

Theo Diplomat, Không lực Mỹ đang cân nhắc mua bổ sung tổng cộng 72 máy bay chiến đấu bao gồm tiêm kích F-15 và máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornets từ Tập đoàn Boeing và chiến đấu cơ F-16 từ hãng Lockheed-Martin .

“Các máy bay chiến đấu F-15 và F-16 dự kiến sẽ được sử dụng từ nay cho đến năm 2045, thời điểm khi đó tất cả các máy bay thế hệ mới sẽ sẵn sàng. Các chiến đấu cơ F-16 đồng thời sẽ được hiện đại với bộ phận radar điện tử truy quét và nhiều thiết bị khác được thay mới”, báo cáo nhấn mạnh.

Tại Hội nghị quốc tế về máy bay chiến đấu tổ chức tại London ngày 17-19/11, nhiều chuyên gia thuộc Không lực Mỹ và chuyên gia công nghiệp quốc phòng đã tiết lộ như vậy và rằng Không quân Mỹ đang chật vật để thu xếp tài chính cho việc mua sắm 48 máy bay chiến đấu F-35/năm trong giai đoạn đầu kế hoạch sản xuất đại trà F-35.

Theo kế hoạch, F-35 sẽ được bắt đầu sản xuất đại trà vào năm 2019. Không lực Mỹ sẽ mua 60 chiếc F-35 vào năm 2020 và nâng lên 80 chiếc/năm giai đoạn sau đó. Năm nay đơn vị này dự kiến sẽ tiếp nhận 28 chiếc F-35 và tăng lên 44 chiếc vào năm tới. Đến năm 2038, Không lực Mỹ sẽ có tổng cộng 1.763 chiếc F-35 đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, kế hoạch mua sắm đắt đỏ này có vẻ vượt khả năng ngân sách của Không lực Mỹ.

Do đó, các chiến đấu cơ F-15 và F-16 sẽ có thời gian sử dụng dài hơn và quân số sẽ áp đảo số tiêm kích F-35 và F-22 từ nay cho đến những năm 2020, theo báo cáo trên.

Một chiến đấu cơ F-15 của Không lực Mỹ (Ảnh minh họa: Wikipedia)
Một chiến đấu cơ F-15 của Không lực Mỹ (Ảnh minh họa: Wikipedia)

“Không lực Mỹ đang cân nhắc lập ra một lực lượng bao gồm 3 lớp với sự tham gia của 300 chiếc F-16 và một số chiến đấu cơ F-15 đang được nâng cấp để thay thế các máy bay chiến đấu F-35 và F-22 trong các trận chiến cao cấp và các chiến dịch thấp cấp khác. Trong khi đó, số 72 chiến đấu cơ mua mới nhằm duy trì quân số máy bay và để bổ sung máy bay mới”, báo cáo viết.

Điều quan trọng, theo một quan chức quân sự, chính là sẽ rất tốn kém cho việc mua sắm chiến đấu cơ F-35 theo lô lớn. Tuy vậy, kế hoạch mua 72 máy bay chiến đấu vẫn chưa được thông qua.

Về tổng thể, Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch mua sắm tổng cộng 2.457 máy bay chiến đấu từ nay đến năm 2038 với tổng chi phí lên đến 400 tỷ USD và đây là kế hoạch mua sắm vũ khí tốn kém nhất của quân đội Mỹ trong lịch sử. Đó còn chưa tính chi phí vận hành và bảo dưỡng các máy bay trên trong suốt quá trình hoạt động lên đến hơn 1.000 tỷ USD.

F-35 là thế hệ máy bay chiến đấu siêu âm thứ năm gồm 3 phiên bản: (i) F-35A cất cánh và hạ cánh ở các địa hình khác nhau dành cho Không lực Mỹ, (ii) F-35B cất cánh và hạ cánh thẳng đứng dành cho hải quân Mỹ, và (iii) F-35C phù hợp cho tàu sân bay và dành cho Hải quân Mỹ.

Vũ Duy

Theo TheDiplomat

 

Không lực Mỹ có thể bổ sung phi đội "chim sắt" F-15, F-16 - 3