1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không kích tại Tây Bắc Syria khiến gần 50 người thiệt mạng

Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết ngày 19/4, các cuộc không kích tại khu vực Tây Bắc Syria do phe đối lập kiểm soát đã khiến gần 50 người thiệt mạng và khoảng 80 người khác bị thương.

Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria tại ngoại ô Palmyra ngày 26/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria tại ngoại ô Palmyra ngày 26/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo một nhân viên cứu hộ, khoảng 38 người đã thiệt mạng tại thị trấn Maarat al-Numan thuộc tỉnh Idlib vốn là thành trì của phiến quân.

Ngoài ra, 10 người khác cũng thiệt mạng tại thị trấn Kafr Nubl gần đó.

Trong khi đó, Ahmed al-Seoud, chỉ huy "Sư đoàn 13" - nhóm chiến đấu dưới ngọn cờ của Quân đội Syria Tự do được Phương Tây hậu thuẫn, cho biết các cuộc không kích đã nhằm vào một khu chợ rau quả lớn khiến khoảng 40 người thiệt mạng và 80 người bị thương.

Trong khi đó, Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) - lực lượng đối lập chính của Syria - tuyên bố các cuộc không kích vốn là "hành động leo thang nguy hiểm" này chỉ càng khiến họ quyết tâm trì hoãn tham gia cuộc hòa đàm tại Geneva (Thụy Sĩ).

Tuyên bố của HNC nhấn mạnh không một tiến trình chính trị nào có thể diễn ra trong bầu không khí chết chóc và tội phạm như vậy./.

Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/khong-kich-tai-tay-bac-syria-khien-gan-50-nguoi-thiet-mang/382054.vnp