1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không khí "nóng" bên trong phòng phân xử vụ kiện "đường lưỡi bò"

(Dân trí) - Nằm bên trong Cung điện Hòa Bình, Tòa trọng tài thường trực tại The Hague, Hà Lan mang đầy vẻ tráng lệ, uy nghi. Đây chính là nơi Philippines đã cử tới một phái đoàn hùng hậu để tiến hành vụ kiện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải.

Từ ngày 7-13/7, các phiên điều trần của Philippines trước Tòa trọng tài thường trực (PCA) đã diễn ra tại The Hague nhưng báo giới quốc tế không được phép tham dự. Mới đây, PCA đã quyết định công bố những hình ảnh bên trong phòng tranh tụng cho thấy hết không khí “nóng” bên trong Cung điện Hòa bình nguy nga với tuổi đời hơn 100 năm.

Phía Philippines đã huy động một đội ngũ hùng hậu thành viên tham dự, gồm các quan chức chính phủ, luật sư, cố vấn pháp lý, các nhà ngoại giao mà dẫn đầu là ngoại trưởng Albert del Rosario.

Trong khi đó, bồi thẩm đoàn gồm 5 người đều là những thẩm phán và chuyên gia danh tiếng hàng đầu thế giới. PCA cho biết cơ quan này đang trong giai đoạn quyết định xem liệu mình có thẩm quyền phân xử khiếu nại của Philippines hay không.

Trong ngày hôm nay 24/7, Manila dự kiến sẽ đệ trình thêm các tài liệu mới, dài khoảng 3.000 trang để phản hồi những câu hỏi được bồi thẩm đoàn đưa ra. PCA cho biết phán quyết về vụ việc sẽ được đưa ra “trước cuối năm nay”.

Một số hình ảnh từ Tòa trọng tài thường trực, Hà Lan

Tòa trọng tài thường trực nằm trong Cung điện Hòa bình, đầy vẻ cổ kính, tráng lệ (Ảnh: Telegraph)
Tòa trọng tài thường trực nằm trong Cung điện Hòa bình, đầy vẻ cổ kính, tráng lệ (Ảnh: Telegraph)
Phiên xét xử diễn ra trong phòng kín, không có sự tham dự của báo giới
Phiên xét xử diễn ra trong phòng kín, không có sự tham dự của báo giới

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario phát biểu mở màn vụ kiện
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario phát biểu mở màn vụ kiện

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario phát biểu mở màn vụ kiện
Đây là vụ kiện mang tính lịch sử bởi là lần đầu tiên một quốc gia khởi kiện Trung Quốc ra tòa liên quan tới chủ quyền trên Biển Đông

Cố vấn trưởng Florin Hilbay, đại diện cho chính phủ Philippines tại tòa
Cố vấn trưởng Florin Hilbay, đại diện cho chính phủ Philippines tại tòa

Cố vấn trưởng Florin Hilbay, đại diện cho chính phủ Philippines tại tòa
Philippines đem tới đội ngũ chuyên gia hùng hậu, bao gồm giáo sư Bernard Oxman, giáo sư Alan Boyle và ông Lawrence Martin

Luật sư danh tiếng thế giới Paul Reichler, luật sư trưởng của Philippines, phát biểu tại tòa
Luật sư danh tiếng thế giới Paul Reichler, luật sư trưởng của Philippines, phát biểu tại tòa

Giáo sư Philippe Sands QC, cố vấn luật pháp của Philippines
Giáo sư Philippe Sands QC, cố vấn luật pháp của Philippines

Giáo sư Philippe Sands QC, cố vấn luật pháp của Philippines
Các thành viên trong đoàn Philippines, có Bộ trưởng tư pháp Leila de Lima, cố vấn pháp lý cấp cao Tòa án tối cao Philippines Antonio Carpio và thứ trưởng trường trực các vấn đề luật pháp Menardo Guevarra

Chủ tịch hạ viện Philippines Feliciano Belmonte Jr cũng có mặt tại phiên điều trần
Chủ tịch hạ viện Philippines Feliciano Belmonte Jr cũng có mặt tại phiên điều trần

Chủ tịch hạ viện Philippines Feliciano Belmonte Jr cũng có mặt tại phiên điều trần
Bồi thẩm đoàn do thẩm phán Thomas Mensah (giữa) làm chủ tọa. Ông Mensah cũng là chủ tịch thứ nhất Trọng tài quốc tế về Luật Biển. Các thành viên (từ trái sang phải) gồm thẩm phán Jean-Pierre Cot, Stanislaw Pawlak, Judge Rüdiger Wolfrum và giáo sư Alfred H. A. Soons.

Chủ tịch hạ viện Philippines Feliciano Belmonte Jr cũng có mặt tại phiên điều trần
Phiên tòa thu hút sự chú ý của nhiều bên, với các quan sát viên từ Việt nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Nhật Bản

Chủ tịch hạ viện Philippines Feliciano Belmonte Jr cũng có mặt tại phiên điều trần
Đoàn Philippines, gồm đại diện của cả cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp, đều đã có mặt tại The Hague.

Thanh Tùng
Theo Rappler/PCA