1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khoảnh khắc hàng loạt nhà cao tầng ở Mexico đổ sập do động đất

(Dân trí) - Tại thủ đô của Mexico, ít nhất 40 tòa nhà cao tầng đổ sập hoàn toàn hoặc một phần do trận động đất 7,1 độ Richter ngày 19/9. Trận động đất khiến ít nhất 149 người chết, hàng trăm người bị thương.


Nhiều nhà cao tầng ở Mexico City rung lắc và đổ sập trong tích tắc do ảnh hưởng của trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Nhiều nhà cao tầng ở Mexico City rung lắc và đổ sập trong tích tắc do ảnh hưởng của trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Trưa 19/9 theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã tấn công bang Morelos, gây thiệt hại không nhỏ cho cả các thành phố lân cận, trong đó có thủ đô Mexico City.

Reuters dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, trận động đất khiến ít nhất 149 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, hàng nghìn người đổ xô ra đường lánh nạn trong khi gần 4 triệu người rơi vào cảnh mất điện. Trận động đất cũng khiến ít nhất 44 nhà cao tầng ở thủ đô Mexico đổ sập hoàn toàn hoặc một phần.

Giới chức địa phương lo ngại nhiều người có thể vẫn đang mắc kẹt trong các đống đổ nát này. Hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ đang được triển khai gấp rút.


Nhiều người bị nghi vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát của các tòa nhà. (Ảnh: Reuters)

Nhiều người bị nghi vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát của các tòa nhà. (Ảnh: Reuters)


Công tác cứu hộ gấp rút được triển khai. (Ảnh: AFP)

Công tác cứu hộ gấp rút được triển khai. (Ảnh: AFP)


Một đoạn đường cao tốc đổ sập do động đất ở Mexico City. (Ảnh: BBC)

Một đoạn đường cao tốc đổ sập do động đất ở Mexico City. (Ảnh: BBC)


Tâm chấn nằm ở độ sâu 51km và gần thủ đô Mexico City. (Ảnh: BBC)

Tâm chấn nằm ở độ sâu 51km và gần thủ đô Mexico City. (Ảnh: BBC)

Minh Phương

Theo Sputnik