1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Khóa huấn luyện “chống khủng bố” hút khách du lịch ở Israel

(Dân trí) - Bỏ ra 100 USD, du khách đến với trung tâm huấn luyện tại Israel sẽ được đào tạo bài bản kiến thức kỹ năng để đối phó với các tình huống khủng bố, cũng như “nhập vai” trở thành những đặc vụ chống khủng bố.


Năm 2003, một công ty ở Israel có tên Caliber 3 đã khai trương trung tâm huấn luyện ở Efra, phía nam Jerusalem, dành cho các nhân viên an ninh chuyên nghiệp. Tới năm 2009, khu huấn luyện đã chuyển đổi mục đích sử dụng, thành điểm thăm quan thu hút khách du lịch tới học các khóa học về vũ khí, tham gia các trò chơi vận động cũng như kỹ năng tự vệ qua môn võ Krav Maga của quân đội Israel.

Năm 2003, một công ty ở Israel có tên Caliber 3 đã khai trương trung tâm huấn luyện ở Efra, phía nam Jerusalem, dành cho các nhân viên an ninh chuyên nghiệp. Tới năm 2009, khu huấn luyện đã chuyển đổi mục đích sử dụng, thành điểm thăm quan thu hút khách du lịch tới học các khóa học về vũ khí, tham gia các trò chơi vận động cũng như kỹ năng tự vệ qua môn võ Krav Maga của quân đội Israel.


Đã có khoảng 25.000 du khách tham dự các khóa học mỗi năm, phần lớn đến từ Mỹ, nhưng cũng có các du khách từ Trung Quốc, Canada và các quốc gia Nam Mỹ. Để tham gia khóa học chống khủng bố, mỗi khách du lịch trả khoản phí 100 USD. Trong một buổi đào tạo, người huấn luyện sẽ tạo ra tình huống tấn công khủng bố giả lập, tấn công bằng súng, dao nhằm hướng dẫn cách ứng phó cho những học viên.

Đã có khoảng 25.000 du khách tham dự các khóa học mỗi năm, phần lớn đến từ Mỹ, nhưng cũng có các du khách từ Trung Quốc, Canada và các quốc gia Nam Mỹ. Để tham gia khóa học chống khủng bố, mỗi khách du lịch trả khoản phí 100 USD. Trong một buổi đào tạo, người huấn luyện sẽ tạo ra tình huống tấn công khủng bố giả lập, tấn công bằng súng, dao nhằm hướng dẫn cách ứng phó cho những học viên.


Caliber 3 đã thuê người hướng dẫn giàu kinh nghiệm có tên Cohen, 41 tuổi. Ông từng là một tay súng bắn tỉa và là thành viên trong đơn vị cảnh sát tinh nhuệ của Israel. “Tôi sẽ cho các bạn thấy cách thức mà quân nhân Israel chiến đấu với những kẻ khủng bố”, ông cho biết.

Caliber 3 đã thuê người hướng dẫn giàu kinh nghiệm có tên Cohen, 41 tuổi. Ông từng là một tay súng bắn tỉa và là thành viên trong đơn vị cảnh sát tinh nhuệ của Israel. “Tôi sẽ cho các bạn thấy cách thức mà quân nhân Israel chiến đấu với những kẻ khủng bố”, ông cho biết.


Dan Cohen, 49 tuổi, đến từ Caracas đã đăng ký cho gia đình tham gia khóa học. Trong khi các con ông chơi súng sơn thì ông và vợ tham gia khóa học hướng dẫn sử dụng vũ khí tự động và cách phản ứng khi có tấn công khủng bố xảy ra. Điều quan trọng hơn cả, ông Cohen muốn biết những người lính Israel đã đưa ra quyết định nhanh chóng trong tình huống nguy cấp như thế nào.

Dan Cohen, 49 tuổi, đến từ Caracas đã đăng ký cho gia đình tham gia khóa học. Trong khi các con ông chơi súng sơn thì ông và vợ tham gia khóa học hướng dẫn sử dụng vũ khí tự động và cách phản ứng khi có tấn công khủng bố xảy ra. Điều quan trọng hơn cả, ông Cohen muốn biết những người lính Israel đã đưa ra quyết định nhanh chóng trong tình huống nguy cấp như thế nào.


Tuy nhiên, một số người Palestine ở Bờ Tây đã chỉ trích khóa học do Caliber 3 tổ chức. Ông Mohammed Burjieh, một giáo viên 38 tuổi, đã cáo buộc công ty này đã lợi dụng nỗi sợ hãi về khủng bố để kiếm tiền.

Tuy nhiên, một số người Palestine ở Bờ Tây đã chỉ trích khóa học do Caliber 3 tổ chức. Ông Mohammed Burjieh, một giáo viên 38 tuổi, đã cáo buộc công ty này đã lợi dụng nỗi sợ hãi về khủng bố để kiếm tiền.

Đức Hoàng

Theo SCMP, AFP