1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kho nhiên liệu của Nga bốc cháy dữ dội gần cầu Crimea

Thành Đạt

(Dân trí) - Một kho chứa nhiên liệu đã bốc cháy gần cây cầu quan trọng nối lục địa Nga với bán đảo Crimea vào sáng sớm ngày 3/5.

"Đám cháy được xếp vào mức độ nguy hiểm cao nhất", Veniamin Kondratyev, thống đốc vùng Krasnodar, tây nam Nga, thông báo trên Telegram, đồng thời cho biết không có thương vong sau vụ việc.

Hình ảnh trên mạng xã hội Nga cho thấy lửa và khói đen bao trùm lên những thùng chứa nhiên liệu lớn có gắn nhãn cảnh báo "dễ cháy" màu đỏ.

Kho nhiên liệu của Nga bốc cháy dữ dội gần cầu Crimea (Nguồn: Pravda).

Ông Kondratyev cho biết ngọn lửa bùng phát ở làng Volna. Ngôi làng nằm gần cây cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch, nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã đốt cháy một kho chứa nhiên liệu khác của Nga tại cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea hôm 29/4. Đám cháy đã lan rộng một khu vực khoảng 1.000m2. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc này.

Cháy kho nhiên liệu của Nga ở Krasnodar (Nguồn: Avia Pro).

Andrii Yusov, đại diện Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine, xác nhận vụ nổ kho dầu của Nga ở thành phố Sevastopol đã phá hủy hơn 10 bồn chứa dầu khoảng 40.000 tấn. Đây là dầu sử dụng cho Hạm đội Biển Đen của Nga đồn trú tại Sevastopol. Quan chức Ukraine ám chỉ, trong tương lai Nga có thể gặp những sự vụ tương tự.

Thành phố Sevastopol nằm trên bờ biển phía tây nam của Crimea. Thành phố cảng chiến lược này là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga và nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.

Kho nhiên liệu của Nga bốc cháy dữ dội gần cầu Crimea - 1

Vị trí vùng Krasnodar (Ảnh: Guardian).

Ukraine không nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Sevastopol. Tuy nhiên, cuối tuần qua, quân đội Ukraine cho biết việc làm suy yếu hệ thống hậu cần của Nga là một phần trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch phản công đã được mong đợi từ lâu của Kiev, với sự hỗ trợ của các đợt chuyển giao vũ khí mạnh hơn từ phương Tây.

Trong một diễn biến khác, các kênh Telegram của Nga đã chia sẻ các thông tin về các vụ nổ ở Crimea vào tối 2/5. Radio Liberty xác nhận vụ nổ có thể đã xảy ra tại căn cứ của lực lượng biên phòng Nga gần thành phố Simferopol trên bán đảo Crimea. Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ tháng 3/2014, coi đây là lãnh thổ không thể tách rời. Moscow cũng nhiều lần cảnh báo Ukraine có thể gánh hậu quả thảm khốc nếu tìm cách tấn công vào bán đảo này.

Bất chấp cảnh báo, giới chức Ukraine khẳng định sẽ sớm giành lại Crimea. Trong hơn một tháng qua, quân đội Ukraine đã điều động nhiều binh sĩ và trang thiết bị hạng nặng tới khu vực miền Nam nước này. Điều này cho thấy Kiev đang chuẩn bị cho một chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát, trong đó có bán đảo Crimea.

Cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu Ben Hodges cho rằng, để giành được Crimea, Ukraine cần thực hiện một chiến lược gồm 3 giai đoạn: cô lập, tập kích và kiểm soát.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tỏ ra hoài nghi về khả năng của Kiev giành lại Crimea. Các lực lượng của Nga đã tăng cường phòng thủ trong nhiều tháng qua để chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine ở phía Nam. Những thách thức địa lý chỉ có riêng ở Crimea sẽ gây ra rủi ro lớn cho bên tấn công.

Theo Reuters, Pravda