1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khi các nhà lãnh đạo thế giới "trổ tài" với trái bóng

(Dân trí) - Từ Tổng thống Pháp, cho đến Tổng thống Nam Phi, Tổng thư ký Liên hợp quốc và thậm chí là đệ nhất phu nhân Mỹ cũng muốn thử sức và "trổ tài nghệ" với môn thể thao vua của thế giới.


Khi các nhà lãnh đạo thế giới "trổ tài" với trái bóng - 1

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma (phải) chơi bóng cùng với một bé gái Anh ở Số 10 Phố Downing tại London khi ông có chuyến công du Anh ngày 4/3/2010. Sau ông là cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown.

Khi các nhà lãnh đạo thế giới "trổ tài" với trái bóng - 2


Khi các nhà lãnh đạo thế giới "trổ tài" với trái bóng - 3
Hoà cùng "cơn sốt" bóng đá thế giới, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon (áo xanh, phải) đã cùng Tổng thống Uganda Museveni (áo trắng) tham gia một trận cầu "nảy lửa" để thu hút sự quan tâm của cộng đồng đối với nạn nhân của tội ác chiến tranh.
Khi các nhà lãnh đạo thế giới "trổ tài" với trái bóng - 4
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cầm trái bóng khi tham gia vào trận thi đấu bóng đá ở sân vận động quốc gia Madela, Kampala, Uganda ngày 30/5/2010.

Khi các nhà lãnh đạo thế giới "trổ tài" với trái bóng - 5

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama chơi bóng cùng các em học sinh tại một trung tâm bóng đá trẻ ngày 4/3/2010 tại Washington, DC.

Khi các nhà lãnh đạo thế giới "trổ tài" với trái bóng - 6

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy(trái) chơi bóng cùng với cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown (phải) và huấn luyện viên trưởng đội bóng đá Arsenal Arsene Wenger tại sân vận động Emirates, London, ngày 27/3/2010.

Khi các nhà lãnh đạo thế giới "trổ tài" với trái bóng - 7

Đến lượt cựu Thủ tướng Anh Brown "trổ tài".

Khi các nhà lãnh đạo thế giới "trổ tài" với trái bóng - 8
Tổng thống Bolivia Morales trông khá giống với một cầu thủ chuyên nghiệp khi "nhập cuộc".

Khi các nhà lãnh đạo thế giới "trổ tài" với trái bóng - 9

Các chính trị gia Li-băng tham gia vào một trận cầu giao hữu kỷ niệm 35 cuộc nội chiến ở Beirut, 13/4/2010.

Khi các nhà lãnh đạo thế giới "trổ tài" với trái bóng - 10
Thủ tướng của chính quyền Hamas, nắm quyền Dải Gaza, ông Ismail Haniya, chơi bóng trong lễ tái mở cửa sân vận động Yarmuk ở Gaza, ngày 7/8/2009.
 

Phan Anh

Theo Xinhua