1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khảo sát: Nhiều người Mỹ vẫn tin ông Trump được phục chức trong năm nay

Thành Đạt

(Dân trí) - Cuộc khảo sát gần đây cho thấy vẫn có những thành viên của đảng Cộng hòa tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể được phục chức.

Khảo sát: Nhiều người Mỹ vẫn tin ông Trump được phục chức trong năm nay - 1

Cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Cuộc khảo sát do Politico/Morning Consult tiến hành và công bố hôm 9/6 cho thấy, trung bình cứ 10 thành viên của đảng Cộng hòa sẽ có khoảng 3 người tin rằng ông Donald Trump sẽ được phục chức tổng thống Mỹ.

Theo kết quả khảo sát, đa số thành viên đảng Cộng hòa bác bỏ khả năng ông Trump được phục chức. Tuy nhiên, vẫn có 29% số người được hỏi khẳng định, họ vẫn tin rằng cựu Tổng thống sẽ trở lại Nhà Trắng trong năm nay.

Xét tổng thể các đảng phái chính trị, 72% số người được hỏi bác bỏ khả năng ông Trump sẽ được phục chức trước thời điểm cuối năm nay. Chỉ 19% số người được hỏi tin rằng có khả năng ông Trump trở lại nhiệm sở.

Cuộc thăm dò lấy ý kiến của hơn 1.900 người trưởng thành ở Mỹ. Kết quả khảo sát cũng cho thấy đa số thành viên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ (75%) đều tin rằng nền dân chủ đang bị đe dọa.

Giả thuyết cựu Tổng thống Trump được phục chức là thuyết âm mưu do nhóm cực hữu QAnon lan truyền. Giả thuyết cho rằng Tòa án Tối cao Mỹ sẽ phục chức cho ông Trump, bất chấp thực tế ông đã thua trong cuộc bầu cử gần 7 tháng trước và không thành công trong cuộc chiến pháp lý kể từ sau ngày bầu cử.

Những thuyết âm mưu kiểu này đã xuất hiện trên các hãng truyền thông bảo thủ ở Mỹ nhiều tháng qua, mặc dù nó không dựa trên bất cứ điều khoản hiến pháp hay khung pháp lý nào. 

Trong một bài phát biểu gần đây ở Bắc Carolina, ông Trump gọi cuộc bầu cử giữa ông và đương kim Tổng thống Joe Biden là "cuộc bầu cử tham nhũng nhất trong lịch sử Mỹ".