1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kết án trợ lý của Osama Bin Laden giết chết 244 người

Một trợ lí cũ của Osama Bin Laden vừa bị bắt giữ về tội liên quan đến vụ đánh bom vào tòa đại sứ quán Mỹ ở đông Phi năm 1988 làm 244 người thiệt mạng.

Khalid al-Fawwaz (ảnh: Independent)

Khalid al-Fawwaz (ảnh: Independent)
 
Khalid al-Fawwaz 52 tuổi, người Ả Rập vừa bị kết án tù chung thân tại một tòa án ở New York sau ba ngày hội đồng xét xử thảo luận và đưa ra kết luận cuối cùng.

Theo một tuyên bố từ Preet Bharara, một luật sư Mỹ cho biết bị cáo đóng một vai trò quan trọng trong âm mưu giết người, chống lại nước Mỹ của al-Qaeda.

 Vụ đánh bom vào tòa đại sứ quán Mỹ ở đông Phi năm 1988 làm 244 người thiệt mạng

 Vụ đánh bom vào tòa đại sứ quán Mỹ ở đông Phi năm 1988 làm 244 người thiệt mạng

Vụ đánh bom ở Kenya và Tanzania đã gây ra một cuộc tàn sát lớn và để lại hậu quả nặng nề cho hai khu vực này. Trong số 244 người chết có 12 nạn nhân là người Mĩ.
Ông Bharara cho biết Al-Fawwaz là một trong những trợ lý đáng tin cậy nhất của Bin Laden, người lãnh đạo một trại huấn luyện của al-Qaeda ở Afghanistan đồng thời là cố vấn truyền thông của Bin Laden ở London.

Cuộc điều tra kéo dài một tháng ở Manhattan được giữ bí mật tuyệt đối vì vậy khi bản án được đọc lên Al-Fawwazkhông khỏi ngỡ ngàng.
Ngoài Al-Fawwaz, 5 phần tử liên quan đến vụ đánh bom năm 1998 cũng bị kết án ở New York.
 
Theo Lê Trang
Pháp luật TPHCM