1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ xả súng ở Fort Hood đã hết hôn mê

(Dân trí) – Nguồn tin từ bệnh viện quân đội Mỹ xác nhận viên sĩ quan theo đạo Hồi bắn chết 13 người và làm 42 người khác bị thương tại căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ hồi tuần trước đã hồi tỉnh và nói chuyện được.

Kẻ xả súng ở Fort Hood đã hết hôn mê - 1

Thiếu tá Nidal Malik Hasan, nghi phạm của vụ xả súng.

Theo người phát ngôn bệnh viện của quân đội, nơi Thiếu tá Nidal Malik Hasan được điều trị, Hasan đã thoát khỏi trạng thái hôn mê. Tuy nhiên, sức khỏe của nghi phạm vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cảnh sát bắn hôm thứ 5 tuần trước tại căn cứ quân sự Fort Hood, bang Texas.

Các điều tra viên vẫn chưa cho biết khi nào có thể thẩm vấn đối tượng này để xác định động cơ của vụ tấn công.

Trước đó, tin tức báo chí đưa rằng viên thiếu tá lục quân đã bắn chết 13 người tại căn cứ quân sự ngay trên đất Mỹ này thực ra đã bị Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chú ý từ 6 tháng trước ví tình nghi có dính dáng đến những bình luận quá khích phát tán trên Internet.

Thậm chí, tờ Sunday Telegraph đưa tin Malik Hasan có dính dáng đến vụ khủng bố 11/9/2001, bằng chứng là Hasan từng đi lễ tại một nhà thờ do thủ lĩnh hồi giáo được coi là “cố vấn tinh thần” cho 3 tên không tặc tiến hành vụ khủng bố đẫm máu nhất nước Mỹ.

Trong cuộc họp báo hôm qua, Tướng Robert Cone, Chỉ huy trưởng trại Fort Hood, cho hay ông tin rằng đây là một trường hợp cá biệt.

Dù vậy, giới chức quân đội lo ngại rằng vụ nổ súng sẽ dẫn đến những phản ứng tiêu cực đối với những người theo đạo Hồi trong quân đội.

Tang lễ cho các nạn nhân của vụ nổ súng sẽ được tổ chức vào hôm nay tại Fort Hood. Tổng thống Barack Obama, Đệ nhất Phu nhân, và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates dự kiến sẽ có mặt tại buổi buổi lễ.

Trà Giang
Theo CNN, AP