1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ ủng hộ IS từng âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Obama khi đọc thông điệp liên bang

(Dân trí) - Một người đàn ông ở bang Ohio của Mỹ đã bị bắt sau khi lên kế hoạch đánh bom Quốc hội Mỹ với mục tiêu là ám sát Tổng thống Barack Obama khi ông đọc thông điệp liên bang vào tháng 1/2015, truyền thông Mỹ cho biết.


Tổng thống Barack Obama đọc thông điệp liên bang vào tháng 1/2015. (Ảnh: UPI)

Tổng thống Barack Obama đọc thông điệp liên bang vào tháng 1/2015. (Ảnh: UPI)

New York Daily cho biết, người này là Christopher Lee Cornell, 22 tuổi, người đã khai nhận toàn bộ âm mưu khủng bố trên tại phiên tòa diễn ra vào hôm qua 1/8.

Cornell - kẻ được cho là ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - bị cáo buộc các tội danh khác nhau trong đó có tội danh tiếp tay cho tổ chức khủng bố và âm mưu ám sát giới chức Mỹ.

Theo thông tin từ giới chức Mỹ, Cornell bị FBI bắt giữ vào tháng 1/2015 không lâu sau khi tên này mua 2 khẩu súng trường bán tự động từ một cửa hàng ở thành phố Cincinnati cùng với 600 viên đạn.


Christopher Lee Cornell - kẻ ủng hộ IS âm mưu ám sát Tổng thống Obama. (Ảnh: Getty)

Christopher Lee Cornell - kẻ ủng hộ IS âm mưu ám sát Tổng thống Obama. (Ảnh: Getty)

Trước khi thực hiện âm mưu tấn công, Cornell đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng hắn muốn theo đuổi thánh chiến bạo lực chống lại nước Mỹ và kêu gọi ủng hộ IS, đài NBC cho hay. Khi FBI phát hiện ra Cornell có ý định lập một nhánh khủng bố IS ở Mỹ, họ đã điều một đặc vụ ngầm theo dõi và cuối cùng là bắt giữ y. Ngay sau khi bị bắt giữ, Cornell tuyên bố thề trung thành với IS và rằng hắn muốn ám sát Tổng thống Obama bằng súng bởi chính quyền của ông đang tuyên chiến với IS.

Cornell hiện đối mặt với 5 năm đến 30 năm tù thay vì án chung thân như đề xuất trước đó. Y sẽ chính thức bị tuyên án vào ngày 31/10 tới.

Minh Phương

Theo New York Daily