1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc ủ mưu 10 ngày

(Dân trí) - Sau khi bị bắt, người đàn ông dùng dao tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc nói rằng hắn đã lên kế hoạch cho hành động này trong 10 ngày. “Tôi hy sinh để ngừng cuộc tập trận Giải pháp then chốt (cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn)”, tờ Guardian dẫn lời kẻ tấn công thừa nhận.

Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc ủ mưu 10 ngày

Kim Ki-jong, kẻ tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, la hét khi được chuyển đến bệnh viện. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Yonhap dẫn lời cảnh sát Hàn Quốc hôm nay cho biết Kim Ki-jong, kẻ tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert, có thể phải đối mặt với tội danh giết người.

Cảnh sát trưởng sở cảnh sát Jongno Yoon Myeong-seong, người đứng đầu ủy ban điều tra vụ tấn công, cho biết đang cân nhắc các tội danh âm mưu giết người, tiến hành các hành động bạo lực với một đại sứ và gây cản trở công việc kinh doanh đối với Kim.

Dù Kim nói với các cảnh sát rằng hắn không có ý định giết người, nhưng theo cảnh sát Yoon, hành động của Kim đã được suy tính trước. Việc Kim đã đâm Đại sứ Lippert nhiều nhát, ngay cả trên mặt, với một con dao dài 25 cm đủ để cho thấy ông ta đã chủ tâm lờ đi khả năng gây hại đến tính mạng của vị đại sứ.

Cảnh sát Yoon cho biết ông cũng đang cân nhắc việc xem xét tội danh vi phạm Luật an ninh Quốc gia Hàn Quốc với ông Kim. Luật này cấm các công dân Hàn Quốc bày tỏ công khai sự ủng hộ với chính phủ Triều Tiên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Kim đã đến Triều Tiên 7 lần trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2007. Hồi cuối năm 2011, Kim cũng từng cố gắng lập một bàn thờ ngay giữa trung tâm thủ đô Seoul để tưởng nhớ cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il không lâu sau khi vị lãnh đạo này qua đời.

Theo tài liệu của cảnh sát, Kim cũng là người tiến hành vụ tấn công đầu tiên nhằm vào các phái đoàn ngoại giao quốc tế khi ông này ném đá vào đại sứ Nhật Bản tại thủ đô Seoul năm 2010.

Cảnh sát đã khám nhà và văn phòng của Kim tại quận Seodaemun phía tây thủ đô Seoul, và tìm được các tài liệu và ổ cứng máy tính của ông ta trong ngày 6/3. Những vật chứng này sẽ giúp họ tìm ra quá trình Kim lên kế hoạch cho vụ tấn công cũng như động cơ của ông ta.

Cảnh sát cho hay họ cũng đang xem xét khả năng Kim có đồng phạm. Hiện họ đã xin được lệnh để thu thập lịch sử các cuộc gọi trong máy điện thoại của Kim.

 Trước đó, Kim đã khai với cảnh sát rằng hắn tấn công Đại sứ Lippert với mục đích khiến các cuộc tập trận Mỹ- Hàn “Đại bàng non” và “Giải pháp then chốt” đang được tiến hành bị dừng lại.

Triều Tiên ca ngợi vụ tấn công đại sứ Mỹ

Chính quyền Triều Tiên ngày 5/3 đã lên tiếng ca ngợi vụ tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert là “hình phạt thích đáng” đối với Washington.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA tuyên bố đây là “vụ tấn công bằng dao của công lý”, “phản ánh tâm lý chống Mỹ tại Hàn Quốc” và “thể hiện sự phản kháng với Mỹ”. KCNA nhấn mạnh: “Đây là đòn trừng phạt thích đáng với những hành động hiếu chiến của Mỹ”.

Ngoài ra, KCNA đánh giá việc Kim Ki-jong dùng rao rạch mặt Đại sứ Lippert cho thấy dư luận Hàn Quốc phản đối Washington vì “đã gây ra khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên với các cuộc tập trận chung”.

Trước đó Bình Nhưỡng từng nhiều lần lên án Seoul và Washington tập trận để chuẩn bị xâm lược miền bắc và kêu gọi hai nước này ngừng ngay các cuộc tập trận để đổi lại điều kiện Triều Tiên sẽ ngừng các vụ thử vũ khí hạt nhân trong năm nay.

Thoa Phạm
Tổng hợp