1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kế hoạch gặp thượng đỉnh 4 bên về Ukraine đổ vỡ

(Dân trí) - Hy vọng về một cuộc gặp thượng đỉnh bốn bên tại Kazakhstan nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine đã đổ vỡ vào những phút cuối với lý do "chưa đủ điều kiện" diễn ra.

Các ngoại trưởng Đức, Ukraine, Pháp và Nga gặp nhau tại Berlin ngày 12/1. (Ảnh:
Các ngoại trưởng Đức, Ukraine, Pháp và Nga gặp nhau tại Berlin ngày 12/1. (Ảnh: AFP)

Trong phát biểu đêm 12/1 sau cuộc gặp kéo dài gần 4 giờ với người đồng cấp Nga, Ukraine và Pháp tại Berlin, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết cuộc thảo luận giữa 4 ngoại trưởng diễn ra cởi mở nhưng hiện tại các bên chưa hội đủ điều kiện để tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh Normandy.

“Còn quá sớm để nói tới cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên. Sự khác biệt quan điểm giữa các bên cho thấy rõ những rào cản trên con đường tiến tới những tiến triển thực sự trong vấn đề Ukraine”, người đứng đầu ngành ngoại giao Đức nói.

Tuy nhiên, ông Steinmeier cũng cho biết ông và những người đồng cấp Nga, Ukraine và Pháp sẽ tiếp tục gặp nhau trong những tuần tới để thảo luận về khả năng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên.

Trước đó, các bên dự kiến tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp François Hollande tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Tuy nhiên, ngay từ trước khi cuộc gặp trù bị của các ngoại trưởng diễn ra, đã có nhiều ý kiến tỏ ra bi quan về kết quả đạt được, nhất là khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa binh sĩ chính phủ Ukraine và lực lượng đòi li khai ở miền Đông đã nhiều lần bị phá vỡ.

Theo thống kê, kể từ tháng 4/2014 tới nay, xung đột giữa hai bên đã cướp đi sinh mạng của trên 4.700 người.

Theo đánh giá của giới chuyên gia cũng như quan điểm của các bên, một giải pháp toàn diện cho Ukraine chỉ có thể đạt được khi các bên phải tuân thủ thỏa thuận Minsk. Đáng tiếc là văn kiện này đang được mỗi bên cố tình diễn giải theo các cách khác nhau, khiến việc đi tới giải pháp hòa bình lâu dài vẫn chưa thể thực hiện được.

Vũ Anh
Theo AFP