1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Họp "thể thức Normandy” bàn về khủng hoảng Ukraine tại Berlin

(Dân trí) - Ngoại trưởng của 4 nước Nga, Ukraine, Đức, Pháp sẽ tới Berlin để họp theo "thể thức “Normandy” bàn về vấn đề Ukraine. Hôm qua, một cuộc họp nhóm Normandy ở cấp giám đốc chính trị của cơ quan ngoại giao của các nước trên đã bắt đầu ở Berlin.

Họp thể thức Normandy” bàn về khủng hoảng Ukraine tại Berlin

Cuộc họp giữa lãnh đạo 4 nước Nga, Ukraine, Đức, Pháp về vấn đề Ukraine ở Milan (Italy) hôm 17/10/2014. (Ảnh: RIA Novosti)

Trang tin Itar- Tass ngày 6/1 dẫn lời phát ngôn viên Bộ ngoại giao Ukraine Alexei Makeyev thông báo cuộc họp "nhóm Normandy" giữa các Ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức, Pháp sẽ diễn ra vào ngày 9/1 tới.

Ông Alexei Makeyev cũng là đại diện của Kiev tham dự cuộc họp kín theo "thể thức Normandy" bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine ở cấp giám đốc chính trị cơ quan Ngoại giao giữa nhóm 4 nước nêu trên trong ngày hôm qua 5/1.  

Được biết, ông Viktor Sorokin, Giám đốc Vụ Các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) của Bộ Ngoại giao Nga đã đại diện cho Mátxcơva tham dự cuộc họp hôm qua.

Nguồn tin ngoại giao cho hay cuộc họp ngày 5/1 được tổ chức với đàm phán và ăn trưa chung, nhằm bàn bạc công tác chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc trong tương lai ở nhiều cấp và tiến triển trong thực hiện thỏa thuận Minsk. Đặc biệt, đây là bước đệm cho cuộc họp nhóm cấp cao nhất giữa các Tổng thống và Thủ tướng 4 nước này.

Cuối tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Ukraine PetroPoroshenko xác nhận cuộc đàm phán "nhóm Normandy" trên cấp độ nguyên thủ quốc gia 4 nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp sẽ diễn ra tại thủ đô dự kiến sẽ được tiến hành tại thủ đô Astana của Kazakhstan vào ngày 15/1.

Thuật ngữ “thể thức Normandy” hay "nhóm Normandy" đã xuất hiện từ tháng 6/2014 khi các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Đức và Pháp lần đầu gặp nhau sau khi Mátxcơva sáp nhập Crimea tại Normandy, nước Pháp bên lề hoạt động tưởng niệm ngày D - Day (ngày quân Đồng minh đổ bộ xuống bờ biển Normandy trong Thế chiến II). 

Thoa Phạm
Theo Itar-Tass