1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ đánh bom sân bay lớn nhất Nga từng là cảnh sát

(Dân trí) - Kẻ đánh bom liều chết sân bay lớn nhất Nga Domodedovo khiến 36 người thiệt mạng hồi cuối tháng 1 từng phục vụ trong lực lượng cảnh sát của Bộ Nội vụ Nga, Tư lệnh Lực lượng binh sỹ Bộ này hôm qua tiết lộ.

Kẻ đánh bom sân bay lớn nhất Nga từng là cảnh sát - 1
Magomed Yevloyev.
Tướng Nikolai Rogozhkin cho biết Magomed Yevloyev, 20 tuổi, đến từ Cộng hòa Ingushetia, Bắc Caucasus của Nga, đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát địa phương ở vùng Viễn Đông trong 3 tháng.

Vụ đánh bom đã xé toạc nhà ga đến của sân bay lớn nhất nước Nga vào ngày 24/1 vừa qua, khiến 36 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Vụ đánh bom xảy ra chưa đầy 12 tháng sau vụ đánh bom kép nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm của Mátxcơva.

Xét nghiệm DNA cho thấy Magomed Yevloyev là kẻ tấn công. Hai anh chị của tên này cũng bị bắt sau khi giới chức trách phát hiện thấy dấu vết thuốc nổ trên tay họ.

“Hắn ta (Yevloyev) từng phục vụ trong một trung đoàn cảnh sát ở Vladivostok (Viễn Đông Nga). Nhưng sau đó nghỉ việc vì sức khỏe yếu”,  Rogozhkin cho hay. Ông cũng cho biết thêm Yevloyev có khối u trong dạ dày.

Trong khi đó các đồng nghiệp cùng trung đoàn với hắn ta cho biết Yevloyev giả vờ bị ốm.

Thông tin báo chí trước đó cho biết Yevloyev nhập ngũ tháng 11/2009, nhưng sau đó xuất ngũ vì lý do sức khỏe. Kể từ đó Yevloyev vẫn ở nhà, không đi làm cũng như không đi học.

Nhật báo Kommersant của Nga cho hay 5 ngày trước vụ tấn công sân bay, Yevloyev đã trở về quê, làng Ali-Yurt và tại đây hắn đã nhận thiết bị nổ rồi sau đó bắt xe buýt tới Mátxcơva.

Ngoài ra, tướng Rogozhkin cũng tự tin rằng thủ lĩnh khủng bố Doku Umarov, kẻ lên tiếng là chủ mưu vụ đánh bom nhằm vào sân bay lớn nhất Nga ngày 24/1, cuối cùng sẽ bị bắt.
Rogozhkin cho biết thêm binh sỹ của Bộ Nội vụ sẽ đảm bảo an ninh cho Thế vận hội Mùa đông tại Sochi 2014, thành phố nghỉ mát nằm kế cận vùng Bắc Caucasus. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Bộ Nội vụ sẽ không thành lập các đơn vị đặc nhiệm cho Olympics.

“Các đơn vị của Bộ Nội vụ ở Bắc Caucasus không cần thiết phải củng cố thêm”, ông cho biết do tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát.

Nhưng binh sỹ của Bộ Nội vụ cùng với cảnh sát sẽ vẫn duy trì an ninh ở các ga tàu trên khắp nước Nga.

Phan Anh

Theo Xinhua, Ria