1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

John McCain giành tấm vé đề cử của đảng Cộng hoà

(Dân trí) - Ứng cử viên John McCain đã giành tấm vé đại diện cho đảng Cộng hoà ra tranh cử tổng thống sau khi thắng lớn tại tất cả 4 bang tiến hành bầu cử sơ bộ "ngày siêu thứ Ba II" là Vermont, Ohio, Texas và Rhode Island.

Với kết quả trên, Thượng nghị sĩ bang Arizona John McCain, 71 tuổi, đã nắm trong tay nhiều hơn số phiếu đại cử tri cần thiết - 1.191 phiếu, để trở thành đại diện của đảng Cộng hoà ra tranh cử tổng thống.

 

Tổng thống Mỹ Bush dự kiến cũng sẽ chính thức lên tiếng ủng hộ ông McCain trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào hôm nay, 5/3.

 

Đối thủ lớn duy nhất còn lại của ông McCain là Mike Huckabee, cựu Thống bang Arkansas, chỉ giành 257 phiếu đại cử tri và không gây ra mối đe dọa nào đối với ông McCain.

 

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại Rhode Island cho thấy, Thượng nghị sĩ New York Hillary Clinton đã thắng lại đối thủ Barack Obama với gần 60% số phiếu ủng hộ, kết thúc chuỗi 12 thất bại liên tiếp của bà trước Thượng nghị sĩ Illinois trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Đây là lần thứ 2, Thượng nghị sĩ bang Arizona John McCain, một cựu chiến binh Việt Nam, ra tham gia tranh cử tổng thống Mỹ. Năm 2000, ông McCain đã để mất vị trí ứng cử của đảng Cộng hoà trước đối thủ George Bush.

 

Theo hãng thông tấn Mỹ AP, cựu Thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee sẽ rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi đối thủ McCain giành hơn 1.191 phiếu đại cử tri.

 

“Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đoàn kết đảng Cộng hòa của chúng ta”, ông Huckabee phát biểu trước những người ủng hộ tại Irving (bang Texas) và nói thêm rằng ông đã gọi điện cho Thượng nghị sĩ bang Arizona để chúc mừng.

 

An Bình

Theo AP, Reuters