1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italy: Mẹ thắng kiện buộc 2 con trai ngoài 40 tuổi ngừng "ăn bám"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một bà mẹ 75 tuổi ở Italy đã thắng kiện, buộc 2 con trai ngoài 40 tuổi phải chuyển khỏi nhà sau khi bà cho rằng họ sống "ăn bám" mẹ quá lâu.

Italy: Mẹ thắng kiện buộc 2 con trai ngoài 40 tuổi ngừng ăn bám - 1

Người mẹ ở thành phố Pavia, Italy quyết định đâm đơn kiện để buộc 2 con trai ở tuổi trung niên phải rời khỏi nhà vì đã "ăn bám" mẹ quá lâu (Ảnh minh họa: Getty).

Tòa án ở thành phố Pavia, Italy đã phán quyết bà mẹ 75 tuổi thắng sau khi bà đâm đơn kiện để 2 con trai 40 và 42 tuổi rời khỏi nhà bà, CNN đưa tin. 

Trong đơn kiện, người mẹ mô tả 2 người con "ăn bám", sống trong căn nhà của gia đình nhưng không đóng góp tài chính, không giúp đỡ mẹ. Cả 2 con trai đều có công ăn việc làm.

Thẩm phán Simona Caterbi đã quyết định đứng về phía người mẹ đã nghỉ hưu, người đã ly thân với cha của 2 người đàn ông trung niên. Người mẹ 75 tuổi đã dành toàn bộ lương hưu để mua thực phẩm, sửa chữa nhà cửa mà không được con trợ giúp.

Tòa án phán quyết rằng 2 con trai của bà có hạn chót đến 18/12 để rời khỏi căn nhà.

Theo tờ báo địa phương La Provincia Pavese, 2 người đàn ông đã thuê luật sư để chống lại việc bị mẹ buộc rời khỏi nhà. Họ cho rằng, luật pháp Italy quy định cha mẹ có nghĩa vụ phải chăm sóc con cái khi cần thiết.  

"Không có điều khoản nào trong luật quy định con cái trưởng thành có quyền vô điều kiện được ở trong ngôi nhà do cha mẹ sở hữu trái với ý muốn của họ và chỉ dựa trên mối quan hệ gia đình", thẩm phán Caterbi kết luận.

Luật sư của 2 con trai nói với truyền thông địa phương rằng thân chủ của ông vẫn chưa quyết định liệu họ có kháng cáo hay không.