1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italy cảnh báo nguy cơ Thế chiến 3 cận kề

Thành Đạt

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini cảnh báo nguy cơ châm ngòi một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Italy cảnh báo nguy cơ Thế chiến 3 cận kề - 1

Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini (Ảnh: Bloomberg).

Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini đã kêu gọi công dân các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) bỏ phiếu chống lại các đảng "cánh tả" trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, cảnh báo rằng cuối cùng họ có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Ông Salvini đã đưa ra bình luận trên vào ngày 8/6 khi ông bỏ phiếu ở Milan, đồng thời phát động một cuộc công kích cá nhân mới nhằm vào Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về lập trường liên quan tới cuộc xung đột Ukraine.

Ông Salvini tuyên bố, chính phủ Italy "là một trong số ít chính phủ vẫn giữ vững lập trường" phản đối việc tham gia vào cuộc xung đột Ukraine. Ông cảnh báo, "nếu các đảng cánh tả liên minh với Tổng thống Macron giành chiến thắng, chiến tranh thế giới thứ ba sắp đến gần".

"Tôi kiên quyết yêu cầu bỏ phiếu phản đối chiến tranh, để cô lập những người đánh bom nguy hiểm như ông Macron. Hôm nay và ngày mai người Italy có thể ngăn chặn những cơn gió chiến tranh", ông nói với các phóng viên, bác bỏ những lo ngại rằng tuyên bố của ông đã phá vỡ sự im lặng trong thời gian bầu cử.

Ông Salvini đã nhiều lần công kích ông Macron vì đề xuất của tổng thống Pháp rằng Pháp và các nước thành viên NATO khác nên triển khai quân đến Ukraine. Đầu tháng này, ông Salvini kêu gọi tổng thống Pháp đội mũ bảo hiểm và đích thân tới Ukraine chiến đấu nếu ông muốn chiến tranh.

Mặc dù chính phủ của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ủng hộ Kiev chống lại Moscow, nhưng họ loại trừ khả năng gửi quân đội Italy tới hỗ trợ lực lượng Ukraine trực tiếp trên chiến trường. Ông Salvini tuyên bố Rome cũng sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, trừ khi chắc chắn rằng vũ khí đó sẽ không được sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

"Chúng tôi sẽ không chấp thuận gửi bất kỳ loại vũ khí nào trừ khi chúng tôi chắc chắn rằng những vũ khí đó sẽ không được sử dụng để tấn công và gây thiệt mạng bên trong lãnh thổ Nga, đó sẽ là tình huống đưa chúng ta tiến thẳng tới Chiến tranh thế giới thứ ba", quan chức Italy tuyên bố.

Trước đó, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cũng tuyên bố nước này sẽ không bao giờ gửi quân đến Ukraine và bất kỳ loại vũ khí nào do Italy cung cấp cho Kiev đều không được phép sử dụng sâu trong lãnh thổ Nga.

Lập trường của Rome đối với cuộc xung đột Ukraine trái ngược với lập trường của các đồng minh gần đây, khi nhiều quốc gia công khai cho phép Kiev sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu phía sau khu vực xung đột trên lãnh thổ Nga.

Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini cảnh báo tuyên bố của người đứng đầu NATO là "nguy hiểm". Trong khi đó, Thủ tướng Meloni nói: "Tôi không biết tại sao ông Stoltenberg lại phát ngôn như vậy, tôi nghĩ chúng ta phải hết sức cẩn thận".

Trước sức ép từ phương Tây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào các mục tiêu của Nga ở Ukraine sẽ kéo theo một cuộc chiến tranh thế giới.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc chiến hạt nhân. Tuy nhiên, ông Putin nói rằng Nga chưa bao giờ phải đối mặt với nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Theo RT