1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ít nhất 11 vụ nổ liên tiếp rung chuyển Thái Lan, 4 người chết

(Dân trí) - Chỉ vài giờ sau hai vụ đánh bom ở khu nghỉ dưỡng Hua Hin, một số vụ nổ cũng xảy ra ở những điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan. Các vụ tấn công này khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.


Hiện trường vụ đánh bom ở Hua Hin bị phong tỏa. (Ảnh: Reuters)

Hiện trường vụ đánh bom ở Hua Hin bị phong tỏa. (Ảnh: Reuters)

BBC và CNN đưa tin, ít nhất 11 vụ nổ đã xảy ra tại các địa điểm riêng rẽ thuộc 5 tỉnh của Thái Lan gồm Hua Hin, Surat Thani, Phuket, Trang và Phang Nga.

Trang Channel News Asia cho biết, sáng nay 12/8, hai vụ nổ đã xảy ra ở khu du lịch Phuket cùng với 2 vụ nổ khác ở các tỉnh phía nam gồm Trang và Surat Thani khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và một số người bị thương. Tại Phuket, quả bom thứ nhất được kích nổ gần một chốt cảnh sát vào lúc 7h45, quả thứ 2 nổ cách đó khoảng 300m khoảng 1 tiếng sau đó. Hai vụ nổ ở Surat Thani khiến 1 người thiệt mạng và một số người bị thương. Tại Phang Nga, hai vụ nổ bom lúc 9h sáng nay tuy không khiến ai thiệt mạng nhưng đã phá hủy 2 chiếc ô tô.


Hiện trường vụ nổ ở Phuket. (Ảnh: File photo)

Hiện trường vụ nổ ở Phuket. (Ảnh: File photo)

Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau 2 vụ đánh bom ở khu du lịch Hua Hin tối qua 11/8 và 2 vụ nổ nữa vào rạng sáng 12/8. Phó phòng cảnh sát địa phương Samer Yousamran cho biết, quả bom thứ nhất được kích nổ vào khoảng 10 giờ tối gần một quán bar, quả thứ thứ 2 kích nổ lúc 10h20 và cách nơi xảy ra vụ nổ trước chỉ khoảng 50m. Hai vụ nổ khiến ít nhất 1 chủ quán vỉa hè thiệt mạng và 23 người bị thương, trong đó có 4 người trong tình trạng nguy kịch. Theo nguồn tin ban đầu, trong số những người bị thương có ít nhất 9 du khách nước ngoài, gồm du khách người Anh, Đức, Hà Lan.


Một cửa hàng bị cháy sau vụ nổ. (Ảnh: Twitter)

Một cửa hàng bị cháy sau vụ nổ. (Ảnh: Twitter)

Như vậy, theo truyền thông địa phương, trong vòng chưa đầy 1 ngày, Thái Lan đã xảy ra ít nhất 11 vụ nổ khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 34 người bị thương.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha đã kêu gọi người dân hết sức bình tĩnh sau những vụ tấn công liên hoàn mà hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm này. Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha cho rằng: "Các vụ tấn công này là một âm mưu nhằm gây hoang mang và bất ổn đất nước. Tại sau các vụ đánh bom này xảy ra khi đất nước chúng ta đang tiến dần tới ổn định với một nền kinh tế và du lịch tốt hơn? Ai đã làm điều này, chúng ta sẽ phải tìm ra chúng".

Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan nói rằng họ đang xác minh thông tin liệu có phải một số đối tượng quốc tịch Australia có liên quan đến các vụ tấn công nói trên hay không. Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan cho báo giới hay, ông tin rằng các vụ tấn công trên là do một nhóm người không liên hệ với phiến quân Hồi giáo ở các tỉnh miền nam Thái Lan.


Các vụ nổ liên hoàn ở nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan. (Ảnh: BBC)

Các vụ nổ liên hoàn ở nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan. (Ảnh: BBC)

Sự việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thái Lan kết thúc cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp với hi vọng giúp Thái Lan vượt qua những tàn dư của hơn một thập kỉ chia rẽ trong hệ thống chính trị.

Những vụ đánh bom tự chế nhỏ lẻ thường xuyên xảy ra trong suốt 1 thập niên bất ổn chính trị ở Thái Lan. Tuy nhiên, những vụ tấn công kiểu đó trở nên hiếm thấy kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền vào tháng 5/2014.

Minh Phương

Tổng hợp