1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

ISW: Ukraine cần gấp phòng không để chặn các đòn tấn công ồ ạt của Nga

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận rằng chiến dịch tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng của Ukraine một phần nhằm mục đích phá hủy ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

ISW: Ukraine cần gấp phòng không để chặn các đòn tấn công ồ ạt của Nga - 1

Máy bay chiến đấu Su-34 Nga ném bom (Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Nga).

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ đánh giá, việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng theo thời gian có thể cho phép Ukraine duy trì khả năng phòng thủ trước Nga và đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia lâu dài trong bối cảnh viện trợ quân sự nước ngoài giảm đáng kể.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, Kiev cần phải có thêm nhiều hệ thống tên lửa phòng không của phương Tây nhằm đối phó với những đòn tập kích ồ ạt của Nga.

Các quan chức Ukraine đã bày tỏ ý định mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine trong và ngoài nước kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng, việc cung cấp cho Kiev khả năng phòng không của phương Tây sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, từ đó, về lâu dài, sẽ làm giảm sự phụ thuộc của nước này vào viện trợ phương Tây và đặc biệt là viện trợ của Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây nhấn mạnh, Ukraine đang thiếu hệ thống phòng không và chỉ các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp, cụ thể là hệ thống Patriot, mới cho phép nước này phòng thủ trước chiến dịch tấn công tăng cường từ Nga.

ISW tiếp tục đánh giá, Mỹ sẽ không cần gửi các gói viện trợ an ninh lớn tới Ukraine vô thời hạn nếu Kiev có thể mở rộng đủ khả năng công nghiệp quốc phòng của mình. Tuy nhiên, việc cung cấp hệ thống phòng không và tên lửa cho Ukraine là rất quan trọng đối với khả năng của họ trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và ngành công nghiệp quốc phòng.

Ukraine đang rất tích cực xúc tiến đàm phán với các đối tác và đồng minh về việc nâng cấp hệ thống phòng không. 

Cụ thể, Ngoại trưởng Dmitry Kuleba hôm 12/4 cho biết, "các cuộc đàm phán tích cực" đang được tiến hành với các đồng minh để nhận 2 hệ thống phòng không Patriot và 1 hệ thống SAMP-T.

Ông Kuleba, khi phát biểu về các cuộc đàm phán nhằm tăng cường phòng không Ukraine, lưu ý rằng quyết định cung cấp tên lửa Patriot phụ thuộc vào Washington, "bởi vì đây là hệ thống của Mỹ".

"Chúng tôi biết chính xác mọi thứ nằm ở đâu. Các cuộc đàm phán tích cực đang được tiến hành về 2 tổ hợp Patriot và 1 tổ hợp SAMP-T", ông nói.

SAMP-T-MAMBA là hệ thống chống tên lửa tầm xa đầu tiên của Châu Âu, có khả năng tiêu diệt máy bay đối phương ở cự ly từ 3 đến 100km và tên lửa đạn đạo ở cự ly từ 3 đến 25km, với trần bắn lên tới 25km.

Ukraine đã nhận được một tổ hợp SAMP-T vào năm 2023.

ISW: Ukraine cần gấp phòng không để chặn các đòn tấn công ồ ạt của Nga - 2

Tổ hợp tên lửa phòng không ASTER 30 SAMP-T (Ảnh: SIRPA Air).

Trước đó, ông Kuleba, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Thời chiến, đã xác định 5 ưu tiên của Bộ Ngoại giao vào năm 2024 và là người đầu tiên nêu bật việc cung cấp phòng không cho Ukraine.

Cũng trong ngày thứ Năm 11/4, ông Kuleba kêu gọi Ngoại trưởng Pháp hành động ngay lập tức để cung cấp phòng không cho Kiev và nói rằng Ukraine sẽ không mất Nhà máy nhiệt điện Trypillya nếu có đủ tên lửa Patriot.

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 2/4 của ISW:

Thứ nhất, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận, chiến dịch tấn công của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine một phần nhằm mục đích phá hủy ngành công nghiệp quốc phòng nước này, đồng thời xác nhận đánh giá hiện tại của ISW rằng các cuộc tấn công của Moscow nhằm vào các cơ sở năng lượng của đối phương là nhằm mục đích làm suy giảm khả năng công nghiệp quốc phòng.

Thứ hai, ISW tiếp tục đánh giá rằng sự phát triển của cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine theo thời gian có thể cho phép Ukraine duy trì khả năng phòng thủ trước Nga và đáp ứng các nhu cầu an ninh quốc gia lâu dài, đồng thời giảm đáng kể sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự nước ngoài.

Thứ ba, quân đội Nga đang sản xuất và sử dụng một loại tên lửa hành trình không đối đất cận âm mới có tên Kh-69 như một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện khả năng tấn công và xuyên thủng hệ thống phòng không đã xuống cấp của Ukraine.

Thứ tư, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã ngăn chặn một nhóm người Trung Á thực hiện một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào một cơ sở quân sự của Nga ở khu vực do Moscow kiểm soát.

Thứ năm, quân đội Nga gần đây đã xác nhận các bước tiến trong cuộc tấn công gần Avdiivka và Donetsk.

Thứ sáu, Moscow được cho là đang gửi khoảng 2.400 binh sĩ từ Quân khu miền Đông hiện đóng quân ở Nga sang chiến đấu ở Ukraine để bù đắp tổn thất nhân sự tại mặt trận.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine