1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

ISW chỉ rõ mục đích Nga tấn công các cảng của Ukraine

Nguyễn Bình

(Dân trí) - ISW chỉ ra rằng, Nga đang nhắm mục tiêu vào các cảng của Ukraine để làm suy yếu sự hỗ trợ quốc tế dành cho Kiev và đẩy đối thủ phải sớm ngồi vào bàn đàm phán.

ISW chỉ rõ mục đích Nga tấn công các cảng của Ukraine - 1

Một vụ tấn công của Nga vào Odessa khiến tòa nhà bị hư hại và có thương vong (Ảnh minh họa: Suspilne Odessa).

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định: "Lực lượng Nga đã tấn công các tàu neo đậu tại các cảng Ukraine lần thứ tư kể từ ngày 5/10, là một phần trong chiến dịch tấn công rõ ràng của Moscow với mục đích phá vỡ hành lang ngũ cốc của Ukraine, làm suy yếu sự hỗ trợ quốc tế dành cho Kiev và gây áp lực, buộc nước này sớm phải đàm phán".

Chính quyền khu vực Odessa đưa tin lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào cảng Odessa chiều 14/10, đánh trúng tàu treo cờ Belize NS Moon và tàu chở hàng rời Optima treo cờ Palau, cũng như cơ sở hạ tầng cảng và một kho ngũ cốc.

Các quan chức Ukraine cho biết cuộc tấn công của Nga vào ngày 7/10 đã làm hỏng tàu Optima. Các nguồn tin ủng hộ Kiev trước đó xác nhận, Nga gần đây đã nhắm mục tiêu vào các tàu neo đậu tại cảng Odessa vào đêm 5-6/10, đêm 7 và 9/10.

Các nhà quan sát quân sự người Nga nhận định, cuộc tấn công ngày 9/10 của Moscow nhằm làm suy yếu niềm tin vào hành lang ngũ cốc.

Báo cáo nêu rõ: "ISW mới đây đánh giá rằng, các cuộc tấn công của Nga vào tàu và cơ sở hạ tầng hành lang ngũ cốc khác gần như chắc chắn nhằm làm suy yếu niềm tin của phương Tây vào khả năng giữ vững và bảo vệ hành lang của Ukraine, ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận đang diễn ra của phương Tây về sự hỗ trợ lâu dài cho Ukraine, và làm suy yếu sự sống còn của nền kinh tế Ukraine trong chiến tranh".

ISW chỉ rõ mục đích Nga tấn công các cảng của Ukraine - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại ngã ba biên giới hành chính vùng Zaporizhia và Doentsk ngày 13/10. Trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các mặt trận, kích thước càng lớn càng nóng bỏng. Các khu vực màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 14/10 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh:

Thứ nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã đến Trung Quốc  trong chuyến thăm chính thức vào ngày 14/10, nêu bật việc tiếp tục hợp tác quốc phòng Nga - Trung trong bối cảnh diễn tập hải quân song phương ở Thái Bình Dương.

Thứ hai, đây đã là lần thứ tư kể từ ngày 5/10, lực lượng Nga tấn công các tàu cập cảng Ukraine, một phần trong chiến dịch rõ ràng của Nga nhằm vào các khu vực cảng dân sự nhằm mục đích phá vỡ hành lang ngũ cốc của Ukraine, làm suy yếu sự hỗ trợ quốc tế dành cho Kiev và đẩy nước này vào tình thế sớm phải tiến hành đàm phán hòa bình với Moscow.

Thứ ba, các nguồn tin Nga khẳng định lực lượng Moscow đã chiếm lại các vị trí ở khu vực Kursk trên lãnh thổ Nga.

Thứ tư, lực lượng Ukraine đã giành lại được vị trí ở trung tâm Toretsk.

Thứ năm, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc đột kích cơ giới có quy mô cấp tiểu đoàn theo hướng Kurakhove và thực hiện cuộc tiến công về phía đông bắc Ugledar.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine