1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel tuyên bố chấm dứt chiếm đóng Gaza

Sáng qua, chính phủ Israel đã thông qua quyết định chính thức về việc chấm dứt chiếm đóng dải Gaza, sau 38 năm.

Như thế, quân đội Israel sẽ phải rời khỏi Gaza, nhất là sau khi nội các Israel đã thông qua quyết định thứ hai trong ngày: không phá hủy các thánh đường Israel.

 

Thời điểm chính thức để rút quân tùy thuộc vào quyết định về số phận của hàng chục thánh đường tại các khu dân cư Israel trống rỗng. Chiều nay, nội các Israel với 14 phiếu thuận, hai chống và một phiếu trắng, đã quyết định không phá hủy các thánh đường của người Israel ở dải Gaza.

 

Tranh cãi về số phận các thánh đường này đã nổi lên sau khi dân cư Israel rút khỏi các khu định cư theo yêu cầu của chính quyền. Trong khi các giáo sĩ chống lại việc phá hủy hay di dời các thánh đường thì Tòa án tối cao Israel tuần này đã ủng hộ chính quyền rằng nếu để lại những thánh đường này, chúng có thể bị báng bổ.

 

Vấn đề các thánh đường làm dấy lên một cuộc tranh cãi quyết liệt trong xã hội Israel tới mức Bộ trưởng quốc phòng nước này cũng thú nhận: “Với tôi, sẽ rất khó khăn khi ban lệnh phá hủy các giáo đường”, trong một trả lời đài phát thanh Israel. 

 

Dự kiến sau khi quân Israel rút đi và việc chuyển giao Gaza chính thức diễn ra, người Palestine sẽ tràn ra đường phố ăn mừng chấm dứt chiếm đóng. Còn hôm qua, ít nhất 200 binh lính Ai Cập đã đến Gaza để nắm kiểm soát phần ranh giới phía nam của Gaza với Ai Cập. Tổng cộng sẽ có 750 binh lính Ai Cập canh gác phần biên giới này.

 

Theo Thùy Linh

Tuổi trẻ/BBC