1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Israel sẵn sàng tấn công "phủ đầu" hệ thống S-300 của Iran

(Dân trí) - Israel tiếp tục đưa ra những tuyên bố bày tỏ thái độ không hài lòng sau khi Nga thông qua quyết định tiếp tục bán cho Iran hệ thống tên lửa hiện đại S-300.

Thủ tướng Netanyahu (giữa) trong một cuộc họp với nội các (Ảnh:
Thủ tướng Netanyahu (giữa) trong một cuộc họp với nội các (Ảnh: AFP)
 
Sau cuộc họp Nội các ngày 19/5, Văn phòng Thủ tướng Israel đã ra thông báo nhấn mạnh: "Israel hết sức quan ngại việc Nga bán hệ thống S-300 cho Iran, đặc biệt trong bối cảnh Tehran đang có những hành động xâm lược trong khu vực và xung quanh biên giới của Nhà nước Israel. Israel cũng quan ngại về thỏa thuận mới đạt được giữa Iran và các cường quốc không bao gồm điều khoản liên quan tới những hành động xâm lược của Iran".

Ngoài ra, trong thông báo, Thủ tướng Netanyahu đã đề cập tới khả năng Israel sẽ tiến hành tấn công "phủ đầu" vào hệ thống vũ khí có xuất xứ từ Nga nếu phát hiện thấy S-300 được chuyển giao cho các phong trào mà Tel Aviv liệt vào danh sách khủng bố tại Trung Đông, như phong trào vũ trang Hezbollah.

"Trước những mối đe dọa như vậy, Israel sẵn sàng thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và tính mạng của người dân", Thủ tướng Netanyahu tuyên bố.

Về cuộc diễu binh quy mô lớn vừa được tổ chức ở thủ đô Tehran hôm 18/4 vừa qua, Thủ tướng Netanyahu cho rằng: "Mỗi năm, tên lửa của Iran lại lớn và hiện đại hơn. Tuy nhiên, có một thứ vẫn không thay đổi. Đó là dòng chữ "cái Chết gửi đến Israel" vẫn được khắc trên những mỗi quả tên lửa đó".

Trước khi Văn phòng Thủ tướng Israel ra tuyên bố mang thông điệp cứng rắn nêu trên, ông Netanyahu đã thử tìm cách giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao.

Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước, Thủ tướng Israel đã thất bại trong việc thuyết phục Mátxcơva ngừng bán S-300 cho Iran.

Trong khi đó, truyền thông Israel cho rằng việc Nga bán hệ thống S-300 cho Iran được coi là một đòn đáp trả sau khi Tel Aviv bán các máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine.

Ngọc Anh
Theo Defense