Israel ra điều kiện chấm dứt xung đột Iran
(Dân trí) - Israel coi việc loại bỏ các vật liệu hạt nhân đã làm giàu khỏi Iran là một “điều kiện ngưỡng” để chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz (Ảnh: Reuters).
Phát biểu hôm 14/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho biết, chiến dịch quân sự của Israel và Mỹ đã phá hủy chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, ông cho rằng lượng uranium đã làm giàu còn lại vẫn có thể cho phép Tehran khởi động lại chương trình này.
Do vậy, ông tuyên bố, việc loại bỏ các vật liệu hạt nhân đã làm giàu khỏi Iran là một “điều kiện ngưỡng” để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay, đồng thời nhấn mạnh đây là yêu cầu trọng tâm đã được Israel phối hợp với Mỹ.
“Việc loại bỏ vật liệu đã làm giàu là điều kiện ngưỡng để kết thúc chiến dịch chống lại Iran”, ông Katz nói và cho biết thêm Israel và Mỹ đã xác định vấn đề này là yếu tố thiết yếu cho bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai.
Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cũng tuyên bố Israel “sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Fox News, “tất cả các yếu tố” cho một thỏa thuận tiềm năng đã được đưa lên bàn đàm phán nhưng chưa được hoàn tất, đồng thời cho biết áp lực gần đây, bao gồm các hạn chế hàng hải, đã làm gia tăng sự lo ngại tại Tehran. Quan chức này khẳng định Washington vẫn tập trung vào việc đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trước đó, Nhà Trắng nêu rõ, chính quyền Tổng thống Donald Trump coi việc Iran sở hữu hạt nhân là “lằn ranh đỏ”.
Mohamad Elmasry, giáo sư nghiên cứu truyền thông tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha, cho rằng yêu cầu của Mỹ về việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium của Iran đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách.
"Về mặt lịch sử, Mỹ chưa từng có chính sách cấm làm giàu uranium hoàn toàn", giáo sư Elmasry nhận định, đồng thời cho biết thêm Washington dường như đang đi theo lập trường "không làm giàu uranium" mà Israel vốn theo đuổi từ lâu.
Trong một diễn biến liên quan, theo các nguồn tin truyền thông, Iran đã đưa ra đề nghị phản hồi đối với đề xuất của Washington, theo đó rút ngắn thời gian tạm dừng làm giàu uranium từ 20 năm xuống còn 5 năm.
Washington và Tehran chưa bình luận về thông tin này, song trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần, ông Elmasry cho rằng Tổng thống Donald Trump sẽ chịu áp lực phải đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Iran.
Cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cuối tuần qua tại Islamabad (Pakistan) đổ vỡ khi 2 bên không thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề eo biển Hormuz cũng như chương trình hạt nhân của Tehran.
Theo các nguồn tin, tiến trình đàm phán có thể được nối lại ngay trong tuần này. Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã liên lạc và đang tìm kiếm một thỏa thuận, dù ông nhắc lại sự phản đối đối với bất kỳ thỏa thuận nào cho phép làm giàu uranium đến mức có thể chế tạo vũ khí.





