1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel nghi ngờ bị Obama “phản bội”

(Dân trí) - Các nhà giới phân tích tại Israel đã cáo buộc chính quyền Mỹ cố tình làm rò rỉ thông tin nhằm gây sức ép để Israel không ném bom Iran và buộc Iran phải đi đến một thoả thuận trong các cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới.

 
Israel nghi ngờ bị Obama “phản bội”
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng ngày 5/3.
 
Cáo buộc trên được đưa ra sau khi xuất hiện 2 bài báo hôm qua về chương trình hạt nhân Iran và khả năng tấn công quân sự của Israel.

Bài viết đầu tiên trên tờ Foreign Policy đã dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng Israel đã được Azerbaijan, người láng giềng ở phía bắc của Iran, cho phép tiếp cận với các căn cứ không quân của nước này mà từ đó Israel có thể thực hiện các cuộc không kích, hoặc ít nhất là các chuyến bay do thám và tìm kiếm và cứu hộ.

Thông tin thứ 2 từ tờ Bloomberg, dựa trên một báo cáo của quốc hội Mỹ bị rò rỉ, cho biết các cơ sở hạt nhân của Iran bị phân tán tới nỗi “chưa rõ hệ quả cuối cùng của một cuộc tấn công là gì…”. Một cuộc tấn công quân có thể chỉ làm trì hoãn Iran được khoảng 6 tháng, một cựu quan chức nói.

“Nó có vẻ giống như một chiến dịch lớn nhằm ngăn chặn Israel tấn công”, nhà phân tích Yoel Guzansky tại Viện nghiên cứu an ninh quốc gia thuộc Đại học Tel Aviv, nhận định.

“Tôi nghĩ chính quyền Obama thực sự lo ngại về việc Jerusalem sẽ tấn công và hành động sớm. Họ đang cố gắng ngăn chặn điều đó bằng nhiều cách”, ông Guzansky nói thêm.

Foreign Policy trích lời một quan chức tình báo Mỹ: “Chúng tôi đang giám sát Iran một cách chặt chẽ… Nhưng chúng tôi cũng đang theo dõi những gì Israel đang làm ở Azerbaijan. Và chúng tôi không hài lòng về điều đó”.

Nếu điều đó là thật, thoả thuận với Azerbaijan “hoàn toàn thay đổi cục diện bức tranh”, ông Guzansky nhận định, cho phép Israel dễ dàng hơn nhiều nhằm tấn công nhanh hơn và mạnh hơn, thay vì phải bay hơn 3.500km tới Iran và quay lại qua không phận Iraq.

Các thông tin hôm qua diễn ra một tuần sau khi các kết quả của một cuộc nghiên cứu bí mật bị rò rỉ với tờ New York Times, trong đó dự báo rằng một cuộc không kích của Israel có thể dẫn tới một cuộc chiến rộng hơn trong khu vực và gây ra cái chết của hàng trăm người Mỹ.
 
Giới phân tích Israel lên tiếng

Trong một bài viết có tựa đề “Obama phản bội Israel” hôm qua, nhà bình luận quân sự lâu năm Ron Ben-Yishai của tờ Yedioth Ahronoth (Israel) đã giận dữ chỉ trích sự rò rỉ trên là “một chiến dịch ám sát có mục tiêu cụ thể”.

“Trong những tuần gần đây, chính quyền Mỹ đã chuyển từ các nỗ lực thuyết phục các nhà hoạch định chiến lược và dư luận Israel sang một cuộc ám sát có mục tiêu cụ thể nhằm vào các chiến dịch tiềm năng của Israel tại Iran”, ông Yishai viết.

“Các mục đích của chiến dịch hoàn toàn có dụng ý: Khiến các nhà hoạt định chiến lược Israel khó khăn hơn trong việc ra lệnh cho quân đội tấn công, và nghiêm trọng hơn, là nhằm làm hao mòn khả năng của quân đội nhằm phát động một cuộc tấn công như vậy với thương vong tối thiểu”, ông Yishai nhấn mạnh.

Alex Fishman, nhà phân tích quân sự khác của tờ Yedioth Ahronoth, cho rằng các thông tin bị rò rỉ gây áp lực lên cả Iran và Israel, nhưng ông không tin vào khả năng là Azerbaijan sẽ trở thành một căn cứ cho các chiến dịch tiềm năng của Israel.

Mục tiêu của bài viết là “cho người Iran thấy rằng có điều gì đó đang tiếp diễn, để khiến họ nghi ngờ hơn, lo lắng hơn. Bạn cần áp lực này để đưa họ vào một vị trí thấp hơn khi các cuộc đàm phán hạt nhân khởi động”, ông Fishman nói.

Iran đã đồng ý tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân quốc tế vào tháng tới mà Mỹ hi vọng có thể giúp ngăn chặn một cuộc xung đột, nhưng Israel cho rằng đó chỉ là một chiến thuật trì hoãn của Tehran.

An Bình
Theo ABC