1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Israel hối thúc NATO khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Israel hối thúc NATO khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Tayyip Erdogan cảnh báo kịch bản Ankara có hành động can thiệp.

Israel hối thúc NATO khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ - 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (Ảnh: Reuters).

"Trước những lời đe dọa xâm lược Israel và tuyên bố nguy hiểm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Ngoại trưởng Israel Katz đã chỉ đạo các nhà ngoại giao khẩn trương tiếp xúc với tất cả thành viên NATO, kêu gọi lên án Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu khai trừ nước này khỏi liên minh khu vực", Bộ Ngoại giao Israel thông báo hôm 29/7.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel được đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể "tiến vào" Israel để giúp người Palestine. Ông Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ có thể can thiệp vào Israel tương tự những lần triển khai quân đến các khu vực khác trước đây.

"Chúng ta phải hành động mạnh mẽ. Giống như khi chúng ta tiến vào Karabakh, khi chúng ta tiến vào Libya, chúng ta cũng sẽ hành động tương tự với họ (Israel). Không có gì chúng ta không thể làm được. Chúng ta phải mạnh mẽ để thực hiện những bước đi như vậy", ông Erdogan tuyên bố.

Ngoại trưởng Israel Israel Katz so sánh động thái của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tương tự cố lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, cảnh báo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ "nên nhớ những gì đã xảy ra ở đó và cách mọi việc kết thúc như thế nào". 

Ngoại trưởng Katz nói rằng "ông Erdogan đang đi theo con đường của ông Saddam Hussein và đe dọa tấn công Israel".

"Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đặt trụ sở của lực lượng Hamas vốn đứng sau các cuộc tấn công khủng bố chống lại Israel, đã trở thành thành viên của trục ma quỷ Iran, cùng với Hamas, Hezbollah và Houthi ở Yemen", nhà ngoại giao Israel nói.

Ông Saddam Hussein bị lật đổ trong chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Iraq vào năm 2003. Ông đã lẩn trốn, nhưng cuối cùng đã bị quân đội Mỹ bắt giữ, bị tòa án Iraq kết án về tội ác chống lại loài người và bị hành quyết vào năm 2006.

Từng là đồng minh thân thiết trong khu vực, quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi trong hơn một thập niên qua.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước chỉ trích gay gắt nhất chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza, sau khi xung đột bùng phát ở khu vực này vào tháng 10 năm ngoái. Chiến dịch quân sự của Israel đến nay đã khiến ít nhất 33.000 người ở Gaza thiệt mạng.

Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 5 thông báo, nước này dừng mọi hoạt động xuất nhập khẩu với Israel do chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và nhóm chiến binh Hezbollah tại Li Băng. Israel và Hezbollah đã giao tranh trong nhiều tháng sau cuộc xung đột ở Gaza, nhưng hiện tại tình hình có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện.

Cuối tuần trước, Israel cáo buộc Hezbollah phóng một quả tên lửa rơi xuống một sân bóng đá ở Cao nguyên Golan khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Hezbollah phủ nhận có liên quan tới vụ việc, đồng thời tuyên bố rằng địa điểm này đã bị một tên lửa đánh chặn Iron Dome của Israel bắn trúng.

Theo Reuters