1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel có thể viện trợ quân sự cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Israel đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như đã nói rằng nước này có thể viện trợ quân sự cho Ukraine.

Israel có thể viện trợ quân sự cho Ukraine - 1

Hệ thống phòng không Vòm sắt mà Israel được cho có thể đang cân nhắc gửi cho Ukraine (Ảnh: Reuters).

Times of Israel dẫn nguồn tin từ chính phủ Israel cho hay, trong cuộc họp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Netanyahu dường như nói rằng chính phủ của ông sẵn sàng "gửi những thiết bị quân sự" cho Ukraine.

Văn phòng của ông Netanyahu từ chối bình luận về nội dung của cuộc trao đổi với ông Macron.

Trong cuộc họp báo ngày 3/2, ông Netanyahu không xác nhận cũng như phản đối cáo buộc trước đó từ Iran rằng Israel đã tấn công cơ sở quân sự của Tehran cuối tuần trước. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Israel đang làm mọi thứ để tác động tới năng lực của Iran trong nhiều lĩnh vực.

"Chúng tôi tập trung chủ yếu vào vấn đề Iran. Có một mối quan hệ hợp tác rất tốt giữa Israel và Pháp theo cách chúng ta nhìn nhận mối đe dọa từ Iran. Chúng tôi hoạt động độc lập chống lại Iran ở các cấp độ khác nhau, nhưng hoạt động này cũng nhằm mục đích làm suy giảm hoặc gây tổn hại một cách có hệ thống đối với các khả năng của Iran chống lại chúng tôi. Nhưng tất nhiên, nó cũng gây tổn hại hoặc làm giảm khả năng của Iran trong các lĩnh vực khác", ông phát biểu.

Trước đó, Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công nhằm vào cơ sở quân sự được cho là trung tâm sản xuất máy bay không người lái và tên lửa của Tehran cuối tuần qua.

Iran trở thành tâm điểm trong thời gian qua khi phương Tây và Ukraine cáo buộc Tehran cung cấp hoặc dự định cung cấp vũ khí cho Nga tập kích các mục tiêu Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga nhiều lần tuyên bố họ chỉ sử dụng vũ khí nội địa trong chiến sự đã kéo dài gần 1 năm qua.

Sau khi vụ tấn công nhằm vào nhà máy ở Isfahan xảy ra, một trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận rằng: "Ukraine đã cảnh báo bạn".

Tháng 11 năm ngoái, một quan chức cấp cao Ukraine kêu gọi thực hiện các cuộc tập kích vào các cơ sở của Iran mà Kiev cho rằng đã sản xuất UAV cung cấp cho Nga trong chiến sự ở nước láng giềng.

Hồi đầu tuần, CNN dẫn nguồn tin nói rằng, ông Netanyahu đang cân nhắc về khả năng cấp hệ thống phòng không Vòm sắt cho Ukraine.

Sau đó, Moscow cảnh báo, bất cứ khí tài nào của nước ngoài chuyển đến Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công chính đáng của Nga.

Israel được xem đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải xung đột Nga - Ukraine. Israel đã phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, nhưng cũng thận trọng trong việc gây căng thẳng với Moscow. Trong thời gian qua, Israel gửi viện trợ nhân đạo cho Kiev, song không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine, bất chấp Kiev nhiều lần yêu cầu.

Theo RT