1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel có thể tấn công khốc liệt vào hạ tầng kinh tế Iran

Minh Phương

(Dân trí) - Israel nhiều khả năng sẽ tấn công quy mô lớn vào ngành dầu mỏ Iran cùng với đòn tấn công cảnh cáo vào hạ tầng hạt nhân của nước này để đáp trả, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak dự đoán.

Israel có thể tấn công khốc liệt vào hạ tầng kinh tế Iran - 1

Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 3/10, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak cho rằng, Israel chắc chắn sẽ đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran hồi đầu tuần.

Theo ông, cách thức đáp trả có thể tương tự cuộc không kích trả đũa của Israel nhằm vào các cơ sở dầu mỏ, nhà máy điện và bến tàu do Houthi kiểm soát ở cảng Hodeidah của Yemen, một ngày sau khi Houthi bắn tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế của Israel ở ngoại ô Tel Aviv.

"Đó có thể là một cuộc tấn công quy mô lớn và có thể được lặp lại nhiều lần", ông nói.

Ông cho biết cũng đã có những gợi ý ở Israel rằng nước này nên tận dụng cơ hội để ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, ông cho rằng điều đó sẽ không cản trở đáng kể chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Barak, 82 tuổi, từng làm Bộ trưởng Quốc phòng Israel từ năm 2007 đến 2013. Ông là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất việc ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông đã cố gắng thuyết phục các Tổng thống Mỹ thời đó là George Bush và tiếp đến là Barack Obama đóng góp sức mạnh quân sự của Washington cho kế hoạch này nhưng thất bại.

Hôm thứ 2/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ Israel đáp trả tương xứng Iran, song phản đối bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran.

Bản thân ông Barak hiện cũng thừa nhận đã quá muộn để cản trở đáng kể chương trình hạt nhân của Iran.

Theo thỏa thuận hạt nhân đa phương năm 2015, Tehran đã chấp nhận các hạn chế chặt chẽ đối với việc làm giàu uranium và các yếu tố khác trong chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, thỏa thuận đó đã dần sụp đổ kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận dưới thời Tổng thống Donald Trump năm 2018.

Iran hiện có kho dự trữ uranium đã làm giàu cao gấp 30 lần so với giới hạn đã thỏa thuận năm 2015 và nước này đang làm giàu uranium tới độ tinh khiết lên tới 60%.

Theo thỏa thuận năm 2015, thời gian Iran cần để sản xuất bom hạt nhân là ít nhất một năm, nhưng giờ đây chỉ cần vài tuần.

Mặc dù vậy, ông Barak tin rằng chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn chịu sức ép để thực hiện một cuộc tấn công mang tính biểu tượng nhằm vào chương trình của Iran.

"Đòn tấn công có thể chỉ gây thiệt hại hạn chế, nhưng một số nhà lập pháp sẽ coi điều đó đáng để mạo hiểm hơn là khoanh tay ngồi im", ông lập luận.

Giới chức Israel được cho là vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách thức đáp trả vụ tấn công bằng 200 tên lửa của Iran hôm 1/10.

Trong khi đó, Iran tuyên bố sẵn sàng cho bất cứ động thái đáp trả nào của Israel, đồng thời cảnh báo Tel Aviv sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng nếu đáp trả.

Theo kênh số 12 của Israel, các bình luận viên người Iran nhận định nước này có thể bắn 1.000 tên lửa vào Israel nếu Israel quyết "ăn miếng, trả miếng". Cũng theo nguồn tin này, trong cuộc tấn công hôm 1/10, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn hơn 400 tên lửa vào Israel thay vì 180 hay 200 quả.

Theo Guardian