1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel có bộ trưởng quốc phòng mới

(Dân trí) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua đã bổ nhiệm ông Moshe Yaalon, một cựu lính biệt kích, vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Yaalon được xem là có tư tưởng cứng rắn và luôn coi Iran là mối đe dọa an ninh hàng đầu.

Ông Moshe Yaalon là người có quan điểm cứng rắn
Ông Moshe Yaalon là người có quan điểm cứng rắn

Theo hãng tin AP, ông Yaalon, thường được biết đến với cái tên thân mật là “Bogie”, từng là người đứng đầu quân đội Israel từ năm 2002 đến 2005. Ông chính là người chỉ huy các chiến dịch của quân đội nước này trong những năm giao tranh đẫm máu với người Palestine. 

Ông Yaalon cũng là người đã chuẩn bị cho quân đội Israel rút khỏi Dải Gaza năm 2005 và không ủng hộ quyết định rút các cơ sở quân sự khỏi lãnh thổ của người Palestine. Ông đã tuyên bố nghỉ hưu không lâu sau khi quyết định này được đưa ra.

Trong 4 năm gần đây, ông Yaalon vừa là phó thủ tướng vừa là bộ trưởng các vấn đề chiến lược. Với cương vị này, ông là thành viên của nội các an ninh của chính quyền Thủ tướng Netanyahu. Đây là cơ quan chuyên xử lý các vấn đề nhạy cảm và giữ vai trò chính trong việc giám sát chương trình hạt nhân của Iran.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, ông Yaalon tuyên bố: “Mối đe dọa nguy hiểm nhất ngày nay chính là mối đe dọa hạt nhân từ phía Iran. Quốc gia này đang tìm cách để giành được quyền bá chủ khu vực. Sẽ không thể giải quyết được vấn đề bất ổn tại Trung Đông nêu không xử lý mối đe dọa này”. 

Dù vậy ông Yaalon không có quan điểm rõ ràng về việc liệu Israel có đơn phương tiến hành tấn công Iran hay không. Giới quan sát cho rằng Yaalon sẽ nghiêng về khả năng tấn công nếu có Mỹ hậu thuẫn.


Thanh Tùng
Theo AP