1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel bắt 2 nhân viên lãnh sự Anh

(Dân trí) - Giới chức Israel đã bắt giữ 2 nhân viên tại lãnh sự quán Anh ở Jerusalem vì bị tình nghi bán vũ khí cho các phần tử Hamas.

 
Israel bắt 2 nhân viên lãnh sự Anh  - 1
Các chiến binh Hamas. (Ảnh minh hoạ)

Một nhà ngoại giao Israel ngày 3/1 cho biết ông tin rằng 2 nhân viên tại lãnh sự Anh có liên quan tới một âm mưu của Hamas. Họ được cho là bị bắt hồi tháng trước.

“Chúng tôi đang cố gắng xác định chính xác mối quan hệ của họ với Hamas”, ngoại giao Israel giấu tên nói và cho biết thêm rằng cuộc điều tra đang được tiến hành.

Một phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Anh cho hay 2 nhân viên địa phương bị điều tra vì tình nghi bán vũ khí trái phép.

“Tôi xác nhận 2 nhân thành viên thuộc đội ngũ nhân viên địa phương tại lãnh sự Anh ở Jerusalem đã bị giới chức Israel bắt giữ. Chúng tôi biết thông qua các nguồn tin rằng họ bị cáo buộc buôn vũ khí trái nhưng và chúng tôi đang tìm lời xác nhận về các thông tin này”, quan chức Anh cho hay.

Các nhà chức trách Israel đã thông báo với phía giới chức Anh rằng các vụ bắt giữ này không liên quan tới công việc của họ ở lãnh sự quán.

Các vụ bắt giữ trên diễn ra sau khi cơ quan tình báo Israel Shin Bet hôm 2/1 tiết lộ rằng 2 người bị tình nghi là các chiến binh Hamas hoạt động ở đông Jerusalem đã bị bắt hồi tháng 11 và bị buộc tội mua vũ khí và lên kế hoạch các vụ tấn công.

Giới chức Israel cáo buộc 2 chiến binh do thám các địa điểm để thực hiện một vụ tấn công, trong đó có khả năng tấn công bằng tên lửa vào một sân vận động đông người ở Israel trong một trận bóng đá.

3 người khác cũng bị buộc tội buôn bán vũ khí trong vụ việc này, theo một tuyên bố từ Shin Bet.

An Bình
Theo AP