1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công trụ sở quốc hội Iran

(Dân trí) - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm về tấn công trụ sở quốc hội và lăng mộ cựu lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini tại thủ đô Tehran, Iran vào ngày 7/6.


Khói bốc lên từ tòa nhà quốc hội tại thủ đô Tehran (Ảnh: EPA)

Khói bốc lên từ tòa nhà quốc hội tại thủ đô Tehran (Ảnh: EPA)

Thông tin mới nhất từ giới chức Iran cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong 2 vụ tấn công và 40 người khác bị thương. Hiện chưa rõ những kẻ tấn công có nằm trong 12 nạn nhân hay không và số người thương vong chính xác ở mỗi vụ tấn công.

BBC đưa tin, IS đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công qua một tin nhắn được mã hóa, nói rằng các tay súng của chúng đã tấn công cả hai địa điểm ở thủ đô Tehran. Tuy nhiên, IS không cung cấp bằng chứng để chứng minh khẳng định này.

Nếu được xác nhận, đây có thể là các vụ tấn công đầu tiên của IS tại Iran.

Hồi năm nay, IS đã tung ra một loạt thông tin tuyên truyền nhằm kích động các cuộc tấn công tại Iran.

Tạp chí hàng tuần al-Naba bằng tiếng Ả-rập của IS đã đăng tải các bài viết trên trang nhất hồi tháng 2 và tháng 5, hối thúc cộng đồng thiểu số Sunni tại Iran tấn công các địa điểm tôn giáo và của chính phủ ở nước này.

Một video kiểu phim tài liệu của IS hồi tháng 3 có hình ảnh các phiến quân được giới thiệu là các tay súng Iran trong hàng ngũ của IS tại Iraq.

Nói bằng tiếng Ba Tư, các tay súng chỉ trích chính phủ Iran và giới chức sắc tôn giáo, trong đó có lãnh đạo tinh thần hiện thời của Iran, Ayatollah Ali Khamenei.


Lực lượng an ninh bên ngoài tòa nhà quốc hội (Ảnh: Reuters)

Lực lượng an ninh bên ngoài tòa nhà quốc hội (Ảnh: Reuters)

Bắt cóc con tin trong tòa nhà quốc hội

Các nguồn tin báo chí Iran trước đó cho biết, hai vụ tấn công hôm nay xảy ra gần như đồng thời tại trụ sở quốc hội và lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini ở trung tâm thủ đô Tehran.

Nghị sĩ Elias Hazrati nói với truyền hình quốc gia rằng 3 tay súng, một tên được trang bị súng ngắn và 2 tên mang súng trường AK-47, đã tấn công tòa nhà quốc hội. Hãng tin IRIB cho biết một kẻ tấn công đã kích hoạt áo vest gài chất nổ, nhưng các hãng tin khác nói vụ nổ là do những kẻ tấn công ném lựu đạn.

Hãng tin Tasmin cho hay có thông tin chưa được xác thực nói rằng những kẻ tấn công đã bắt giữ 4 con tin bên trong tòa nhà quốc hội. Có tới 7 người đã thiệt mạng và vài người khác bị thương trong vụ tấn công.

30 phút sau vụ tấn công tại trụ sở quốc hội, những kẻ tấn công đã nổ súng tại lăng mộ cựu lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini ở phía nam thành phố, làm vài người bị thương. Một kẻ tấn công đã kích nổ áo vest gài thuốc nổ, một tên bị lực lượng an ninh bắn chết và những kẻ tấn công khác bị bắt giữ.

Loạt tấn công hôm nay xảy ra chưa đầy một tháng sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani, một người ôn hòa, tái đắc cử.

An Bình