1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trụ sở quốc hội Iran bị tấn công, 12 người chết

(Dân trí) - Các tay súng có vũ trang ngày 7/6 đã tấn công quốc hội Iran và lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini ở thủ đô Tehran. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn các nguồn tin cho hay 7 người đã thiệt mạng trong quốc hội Iran và 4 người đã bị bắt cóc làm con tin trên các tầng cao của tòa nhà.

Các tay súng tấn công tòa nhà quốc hội ở thủ đô Tehran

Một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại lăng mộ cố lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Khomeini

Hai vụ tấn công được cho liên quan tới nhau

12 người đã thiệt mạng

12 người chết

Thông tin mới nhất từ giới chức Iran cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong 2 vụ tấn công và 40 người khác bị thương. Hiện chưa rõ những kẻ tấn công có nằm trong 12 nạn nhân hay không và số người thương vong chính xác ở mỗi vụ tấn công.

Vụ đánh bom thứ hai tại lăng mộ

Truyền hình nhà nước Iran và hãng tin Fars cho hay một vụ đánh bom liều chết thứ 2 đã xảy ra tại lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini.

Đánh bom liều chết bên trong tòa nhà quốc hội


Một em nhỏ được thả qua cửa sổ tòa nhà quốc hội (Ảnh: Fars)

Một em nhỏ được thả qua cửa sổ tòa nhà quốc hội (Ảnh: Fars)

Reuters dẫn thông tin từ hãng tin IRIB cho hay một kẻ tấn công đã kích hoạt bom liều chết bên trong tòa nhà quốc hội.

Các hãng tin địa phương đang xác minh thông tin trên, nói thêm rằng kẻ tấn công ở trên tầng 4 của tòa nhà vào điểm đó.

Vài hãng tin đã đăng tải video có âm thanh tiếng súng inh ỏi, trong khi quốc hội lại cho biết mọi hoạt động đang diễn ra bình thường.

7 người chết trong quốc hội, 4 con tin bị bắt cóc

Trụ sở quốc hội Iran bị tấn công

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn các nguồn tin cho hay 7 người đã thiệt mạng trong quốc hội Iran và 4 người đã bị bắt cóc làm con tin trên các tầng cao của tòa nhà. Tuy nhiên, Tasnim nói thêm rằng thông tin này hiện chưa được kiểm chứng.

Tasnim thông tin thêm, đội giải cứu con tin của Vệ binh Cách mạng Iran đã tiêu diệt một trong số những kẻ tấn công tại quốc hội.


Tòa nhà quốc hội Iran (Ảnh: Reuters)

Tòa nhà quốc hội Iran (Ảnh: Reuters)

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin 3 kẻ tấn công tại lăng mộ cố lãnh đạo Ayatollah Khomeini đã chết.

Trong khi đó, hãng tin Mehr cho biết kẻ đánh bom liều chết tại lăng mộ cố lãnh đạo Khomeini được cho là một phụ nữ. Cô này đã cho nổ tung mình bên ngoài lăng mộ ở khu sân vườn phía tây.


Một cảnh sát nhìn ra từ cửa sổ tòa nhà quốc hội Iran (Ảnh: Reuters)

Một cảnh sát nhìn ra từ cửa sổ tòa nhà quốc hội Iran (Ảnh: Reuters)


Người dân Iran tập trung gần trụ sở quốc hội (Ảnh: Reuters)

Người dân Iran tập trung gần trụ sở quốc hội (Ảnh: Reuters)

Những hình ảnh hiện trường đầu tiên

Lực lượng an ninh Iran khẩn trương tới hiện trường sau các vụ tấn công

Hãng tin Fars đã đăng tải hình ảnh được cho là khoảnh khắc một vụ nổ xảy ra tại lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini:


Vụ nổ tại lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini

Vụ nổ tại lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini


Ảnh hiện trường vụ tấn công tại lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini

Ảnh hiện trường vụ tấn công tại lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini

Một tay súng vẫn đang lẩn trốn trong tòa nhà quốc hội

Một tay súng tại tòa nhà quốc hội đã bị bắt giữ, trong khi một tay súng khác vẫn đang lẩn trốn bên trong tòa nhà và hiện đang bị lực lượng an ninh vây bắt.

Giám đốc phụ trách văn hóa và quan hệ công chúng của quốc hội Iran Mahdi Kiaie cho biết các lực lượng an ninh và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã kiểm soát tình hình tại tòa nhà quốc hội. Trong khi đó, đài truyền hình trung ương đưa tin các tuyến đường gần tòa nhà quốc hội ở thủ đô Tehran đã bị phong tỏa.

2 người thiệt mạng trong 2 vụ tấn công

Hãng tin IRINN cho biết có từ 7-8 người đã bị thương trong vụ xả súng tại tòa nhà quốc hội Iran, và vụ xả súng này do 4 kẻ tấn công gây ra.

Một nhân viên bảo vệ đã bị bắn chết khi các tay súng lao vào tòa nhà quốc hội ở thủ đô Tehran, trong khi một người làm vườn cũng đã thiệt mạng khi những kẻ tấn công có vũ trang ập vào khu vực lăng mộ của cố lãnh đạo Ayatollah Khomeini ở phía nam Tehran, hãng tin ISNA cho biết.

Ali Khalili, đại diện của văn phòng quan hệ công chúng phụ trách lăng mộ cố lãnh đạo Ayatollah Khomeini, nói với hãng tin IRNA rằng một trong số những kẻ tấn công đã tự kích nổ trước cửa một ngân hàng ở bên ngoài lăng mộ. Trong khi đó, hãng tin Iranian Labour cho biết hai kẻ tấn công lăng mộ đã bị bắt.

Cũng theo Iranian Labour, 5 người đã bị thương sau vụ tấn công tại lăng mộ và một người được xác định là đã chết.

4 tay súng tham gia vụ tấn công tại quốc hội

Theo BBC, lăng mộ cố lãnh đạo Ayatollah Khomeini cách tòa nhà quốc hội vài km về phía nam và hai vụ tấn công này dường như có liên quan đến nhau.

Đài truyền hình Iran cho biết có 4 nghi phạm tham gia vào vụ xả súng tại tòa nhà quốc hội. Ít nhất một nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng và 8 người bị thương sau vụ xả súng này.

Một nguồn tin cho biết một chiếc áo có gài thuốc nổ đã được tìm thấy bên trong lăng mộ của cố lãnh đạo Ayatollah Khomeini, nhưng số thuốc nổ này đã bị vô hiệu hóa.


Quốc hội Irna (Ảnh: AFP)

Quốc hội Irna (Ảnh: AFP)

Hai vụ tấn công liên tiếp


Hai vụ tấn công xảy ra tại quốc hội Iran và lăng mộ của cố lãnh đạo Khomeini (Đồ họa: BBC)

Hai vụ tấn công xảy ra tại quốc hội Iran và lăng mộ của cố lãnh đạo Khomeini (Đồ họa: BBC)

Theo thông tin từ trang web của đài truyền hình quốc gia Iran, nghị sĩ Elias Hazrati cho biết 3 kẻ tấn công mang theo một khẩu súng ngắn và hai khẩu AK-47 đã lao vào tòa nhà quốc hội.

Hãng tin ISNA dẫn lời một thành viên của quốc hội Iran cho biết tất cả các cửa tại tòa nhà quốc hội đều đã bị đóng lại và một trong số những kẻ tấn công đang bị lực lượng an ninh bao vây.

Trong một vụ tấn công khác, một kẻ tấn công có vũ trang đã nổ súng tại lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Khomeini và làm bị thương nhiều người.


Lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Khomeini (Ảnh: AFP)

Lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Khomeini (Ảnh: AFP)

ISNA dẫn một nguồn tin cho biết kẻ tấn công tại lăng mộ cố lãnh đạo Ayatollah Khomeini đã nổ súng tự sát.

Danh tính và động cơ của những kẻ tấn công hiện vẫn chưa được xác định.

“Tôi đang ở bên trong tòa nhà quốc hội khi vụ nổ súng xảy ra. Tất cả mọi người đều sốc và sợ hãi. Tôi nhìn thấy hai người đàn ông nổ súng vô tội vạ”, Reuters dẫn lời một nhà báo có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở tòa nhà quốc hội Iran cho biết.

Vụ nổ súng xảy ra tại lăng mộ cố lãnh đạo Ayatollah Khomeini xảy ra sau vụ nổ súng tại tòa nhà quốc hội Iran khoảng nửa giờ đồng hồ.

Thành Đạt