1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự chế trên tàu điện ngầm London

(Dân trí) - Thông qua mạng truyền thông riêng Amaq, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm vụ kích nổ bom tự chế trên tàu điện ngầm ở ga Parsons Green (London) sáng 15/9.


Anh ráo riết truy tìm thủ phạm vụ đánh bom trên tàu điện ngầm ở London ngày 15/9. (Ảnh: AFP)

Anh ráo riết truy tìm thủ phạm vụ đánh bom trên tàu điện ngầm ở London ngày 15/9. (Ảnh: AFP)

Reuters dẫn thông tin trên Amaq nói rằng: “Vụ đánh bom trên tàu điện ngầm London được thực hiện bởi một chi nhánh của IS”.

Một số nguồn tin chưa xác thực cũng nói rằng, IS tuyên bố vẫn còn các thiết bị nổ tự chế khác chúng gài ở London nhưng chưa được kích nổ.

Tuy nhiên, hiện chưa thể xác thực thông tin này bởi Amaq không đưa ra bằng chứng chứng minh cho tuyên bố đó.


Vụ nổ được cho là bắt nguồn từ một thùng thuốc nổ dùng làm bom tự chế. (Ảnh: PA)

Vụ nổ được cho là bắt nguồn từ một thùng thuốc nổ dùng làm bom tự chế. (Ảnh: PA)

Cảnh sát London cho biết, vụ đánh bom bằng thuốc nổ tự chế trên tàu điện ngầm Parsons Green xảy ra sáng qua 15/9. Vụ nổ được cho là bắt nguồn từ một xô thuốc nổ tự chế kẻ nào đó đã mang lên trên tàu. Vụ nổ khiến ít nhất 29 người bị thương, trong đó nhiều người bị bỏng ở mặt.

Ông Mark Rowley, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố ở Anh, cho biết giới chức an ninh nước này đang mở một cuộc truy lùng các nghi can liên quan đến vụ nổ nghi là tấn công khủng bố ở ga tàu điện ngầm Parsons Green.

Giới chức Anh đánh giá ban đầu đây có thể là một vụ tấn công khủng bố.

Phát biểu với báo chí tại London hôm qua, Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng, quả bom tự chế trong vụ nổ ở Parsons Green đã được chế tạo nhằm mục đích gây "thương vong đáng kể". Bà thừa nhận Anh đang phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng, do đó kêu gọi người Anh đồng lòng đánh bại chủ nghĩa khủng bố.

Minh Phương

Theo Independent