1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS đánh bom ở Iraq làm 120 người thiệt mạng

(Dân trí) - Vụ đánh bom diễn ra tại một khu chợ sầm uất ở đông bắc Iraq đã khiến 120 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ việc.

Vụ đánh bom ngày 17/7 là vụ tấn công đẫm máu nhất của IS trong vòng 10 năm qua. (Ảnh:

Vụ đánh bom ngày 17/7 là vụ tấn công đẫm máu nhất của IS trong vòng 10 năm qua. (Ảnh:AFP)

Theo tờ Scotsman ngày 19/7, vụ tấn công xảy ra vào ngày 17/7 tại Khan Bani Saad, thị trấn có phần đông là người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống, cách thủ đô Baghdad của Iraq chỉ 35km về phía Bắc.

Vụ đánh bom diễn ra đúng vào đêm trước dịp Eid al-Fitr, một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Hồi Giáo đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan, làm 120 người chết, ít nhất 140 người bị thương.

IS ngày 18/7 nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này, cho biết một thành viên của nhóm đã chở 3 tấn thuốc nổ vào khu chợ, ngụy trang dưới dạng 1 chiếc xe bán đá để thu hút hàng trăm người đến gần.

Theo Scotsman, đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất mà IS tiến trong vòng 10 năm trở lại đây, gây thiệt hại lớn và phá hủy hoàn toàn nhiều ngôi nhà lân cận.

Sĩ quan cảnh sát Ahmed al-Tamimi cho biết cuộc đánh bom gây thiệt hại nghiêm trọng về người. “Người dân thậm chí còn dùng thùng đựng rau quả để thu thập những mảnh xác người”, ông cho biết.

Giới chức Iraq đã tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân, đồng thời hủy bỏ lễ hội Eid al-Fitr. 

Mỹ ủng hộ Iraq chống IS sau vụ đánh bom

Hãng tin AFP cho hay Liên Hợp Quốc và Mỹ đã lên án vụ đánh bom đẫm máu trên, đồng thời tuyên bố tiếp tục ủng hộ Iraq trong cuộc chiến chống phiến quân cực đoan IS.

AFP dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 19/7 lên án vụ tấn công đẫm máu trên “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất”. Ông Ban Ki-moon bày tỏ sự cảm thông với gia đình các nạn nhân, đồng thời hy vọng những thủ phạm gây ra hành động tội ác tàn bạo này sẽ nhanh chóng bị đưa ra xét xử. Ông cũng cam kết Liên Hợp Quốc cùng nhân dân thế giới đoàn kết với người dân và chính phủ Iraq.

Trong khi đó, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Ned Price ngày 19/ cáo buộc vụ đánh bom xe tại Iraq là hành động tấn công có chủ đích và dã man nhằm vào dân thường.

Mỹ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ và lực lượng an ninh Iraq nhằm ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt hoàn toàn nhóm phiến quân IS.

Ngày 18/7, quân đội Mỹ thông báo liên quân do nước này đứng đầu đã tiến hành 23 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của phiến quân IS ở Iraq và Syria.
Hồi đầu tuần qua, Mỹ đã bàn giao 4 máy bay chiến đấu thế hệ mới F-16 cho chính phủ Iraq. 

Hiện phía Iraq đang yêu cầu được hỗ trợ 36 máy bay F-16. Giới phân tích cho rằng nếu 4 chiếc máy bay chiến đấu này được sử dụng hợp lý trong các trận chiến thì chúng có thể tiến hành đến 20 cuộc không kích trong một ngày.

Hiện quân đội Iraq và các nhóm vũ trang đồng minh tiếp tục đợt phản công lớn vào những thành phố và thị trấn quan trọng thuộc tỉnh miền Tây Anbar đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân IS, đặc biệt là thành phố Fallujah, cách thủ đô Baghdad khoảng 50km về phía Tây.

Fallujah là thành phố chủ chốt nối liền thủ đô Baghdad với thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar, nằm gần đường biên giới phía Tây giáp với Syria, vốn là tuyến đường vận chuyển vũ khí và nhân sự của phiến quân IS.

Trúc Bạch
Theo Scotsman