1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS đã mất hơn 1/4 lãnh thổ tại Syria và Iraq

(Dân trí) - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã mất hơn1/4 lãnh thổ mà lực lượng này kiểm soát, các dữ liệu mới cho thấy.

IS đã mất hơn 1/4 lãnh thổ tại Syria và Iraq - 1

Đồ họa của BBC cho thấy lãnh thổ mà IS kiếm soát hiện thời (ảnh dưới) đã giảm hơn 1/4 so với thời kỳ đỉnh cao tháng 1/2015 (ảnh trên).

Đồ họa của BBC cho thấy lãnh thổ mà IS kiếm soát hiện thời (ảnh dưới) đã giảm hơn 1/4 so với thời kỳ đỉnh cao tháng 1/2015 (ảnh trên).

Các nhà phân tích quốc phòng và ninh của hãng IHS cho hay diện tích mà IS kiểm soát đã giảm 28% so với thời kỳ đỉnh cao vào tháng 1/2015.

Trong 9 tháng đầu năm nay, lãnh thổ bị IS chiếm đóng đã giảm từ 78.000 km2 xuống 65.500km2 - tương đương với diện tích của Sri Lanka. Tuy nhiên, tốc độ mất lãnh thổ đã giảm đi trong 3 tháng tính tới tháng 10/2016. IS mất 2.800km2 lãnh thổ kể từ tháng 7.

Theo IHS, tốc độ chậm lại trên dường như trùng hợp với việc Nga giảm số lượng các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS. Đầu năm nay, khoảng 26% các cuộc không kích của Nga nhắm vào IS, nhưng đến mùa hè, con số đã giảm xuống còn 17%.

Các số liệu mới cho thấy IS đã bị đẩy lùi 10 km khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các lực lượng Iraq giành lại quyền kiểm soát căn cứ Qayyarah, một cơ sở chiến lược cách thành trì Mosul của IS khoảng 60 km về phía nam.

IS cũng mất thành phố Manbij tại Syria và các con đường xung quanh, vốn nối biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với thủ phủ Raqqa của IS, vào tay các tay súng người Kurd và Arab được Mỹ hậu thuẫn hồi tháng 8.

Theo BBC, nếu chiến dịch tấn công được hứa hẹn từ lâu nhưng cũng bị trì hoãn nhằm vào thành phố Mosul - dự kiến bắt đầu trong tháng này - thành công thì đây sẽ là một tổn thất lớn cho các phần tử phiến quân.

Mosul, thành phố lớn thứ 2 của Iraq bị rơi vào tay IS kể từ năm 2014, được miêu tả là “thành trì cuối cùng” của IS tại Iraq. Giới chức tại Baghdad nói rằng việc giành lại nó sẽ chấm dứt sự hiện diện của IS tại quốc gia của họ.

An Bình