1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ lĩnh tối cao IS nghi bị đầu độc

(Dân trí) - Thủ lĩnh tối cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đã bị bệnh nghiêm trọng sau khi bị đầu độc bằng thức ăn, báo Iraq của Anh dẫn nguồn thạo tin ngày 3/10 cho biết.


Thủ lĩnh tối cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi. (Ảnh: AFP)

Thủ lĩnh tối cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi. (Ảnh: AFP)

Hãng tin WAA của Iraq dẫn nguồn thạo tin cho biết, bữa ăn chuẩn bị cho tên Baghdadi và 3 chỉ huy khác của IS đã bị bỏ độc tại huyện Be’aaj, tây nam Nineveh. Theo nguồn tin, cả 4 tên này đều đã trúng độc nghiêm trọng và đã được chuyển đến một nơi bí mật được kiểm soát nghiêm ngặt.

IS được cho rằng đang tung ra chiến dịch truy bắt những kẻ đứng sau vụ đầu độc này.

Baghdadi được biết đến là kẻ sáng lập ra IS - tổ chức thánh chiến mạnh và giàu có nhất thế giới. Dưới sự lãnh đạo của y, IS đã tiến hành nhiều cuộc tấn công và ngày một lan rộng ở Syria năm 2013 và sau đó là khu vực người Sunni ở Iraq.

Hồi đầu năm nay có thông tin nói rằng hắn đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu. Tuy nhiên, thông tin này sau đó được xác nhận là không chính xác.

Baghdadi tên thật là Ibrahim Awad Ibrahim, được cho là sinh ra ở Samara, phía bắc Baghdad (Iraq) năm 1971. Một số nguồn tin nói rằng, hắn trở nên cực đoan hóa trong thời gian 4 năm bị giam giữ tại trại giam Bucca của Mỹ ở Iraq, nơi giam giữ nhiều thủ lĩnh al-Qaeda.

Minh Phương

Theo Dailymail