1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS bị "tố" sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq

(Dân trí) - Tờ Wall Street Journal của Mỹ cho rằng IS đang sở hữu chất mù tạt, một trong những loại vũ khí hóa học bị cấm, và đã sử dụng vũ khí này trong cuộc tấn công ở Iraq hồi đầu tuần.

 

IS bị "tố" sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq - 1

Người Kurd ở Iraq cáo buộc IS đã dùng khí mù tạt tấn công họ (Ảnh: Aljazeera)

Theo thông tin do tờ Wall Street Journal công bố ngày hôm qua 13/8, các phiến quân thuộc tổ chức thánh chiến “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã sử dụng chất mù tạt trong một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd ở Iraq.

“Chúng tôi có thông tin chính xác về việc chất mù tạt đã được sử dụng trong vụ tấn công”, Wall Street Journal trích lời một quan chức cấp cao Mỹ.

Cũng theo quan chức trên, IS có thể đã lấy được chất mù tạt ở Syria và đang sở hữu một trong những loại vũ khí hóa học bị cấm.

“Đây là điều có khả năng xảy ra nhất”, quan chức trên khẳng định khi nói về nguồn gốc của chất hóa học đang nằm trong tay IS.

Trước đó, vào năm 2013, chính quyền Damascus từng thừa nhận sở hữu một lượng lớn hóa chất nguy hiểm mù tạt khi đồng ý loại bỏ kho vũ khí hóa học của mình theo một thỏa thuận đạt được giữa Nga và phương Tây.

Tuy nhiên, Wall Street Journal cũng không loại trừ khả năng IS cũng có thể đã lấy chất mù tạt tại Iraq.

Hiện chưa rõ thời điểm cũng như vị trí chính xác nơi diễn ra cuộc tấn công bằng chất mù tạt do IS tiến hành. Con số thương vong cũng chưa được tiết lộ.

Vũ Anh