1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ireland không có ý định theo chân Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ireland không có ý định từ bỏ sự trung lập và gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo cách Phần Lan và Thụy Điển đã theo đuổi, Thủ tướng nước này khẳng định.

Ireland không có ý định theo chân Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO - 1

Lá cờ NATO (Ảnh: Reuters).

"Ireland sẽ không bao giờ là một cường quốc quân sự lớn mạnh và sẽ không bao giờ là tài sản đáng giá đối với NATO, nếu chúng tôi gia nhập liên minh này", Thủ tướng Ireland Leo Varadkar ngày 3/8 nói với Financial Times.

Ông Varadkar cho biết vai trò của Ireland trong mọi cuộc xung đột, bao gồm ở Ukraine, chỉ dừng lại ở việc cung cấp trang thiết bị phi sát thương và viện trợ nhân đạo.

Các cuộc thảo luận về khả năng Ireland vào NATO đã nổi lên sau khi có thông tin cho rằng tàu Nga xuất hiện gần bờ biển phía tây bắc và tây nam của nước này hồi tháng 3. Một số người cho rằng các cuộc tham vấn an ninh diễn ra sau sự kiện trên có mục đích thúc đẩy Ireland gia nhập NATO.

Thủ tướng Varadkar khẳng định tuy Ireland giữ thái độ trung lập, các đối tác từ Liên minh châu Âu vẫn đánh giá cao những đóng góp của quốc gia này trong công tác viện trợ cho Ukraine.

"Nếu xét theo bình quân đầu người thì không quốc gia nào ở Tây Âu, đã tiếp nhận nhiều người tị nạn Ukraine như chúng tôi", ông Varadkar nói.

Ireland không có ý định theo chân Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO - 2

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar (Ảnh: Financial Times).

Trước đó, Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn gia nhập NATO vào tháng 5/2022, vài tháng sau khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Phần Lan đã trở thành thành viên của liên minh này vào tháng 4, trong khi đơn gia nhập của Thụy Điển vẫn đang chờ Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn.

Nga không bằng lòng trước việc NATO mở rộng. Hôm 11/7, Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định nước Nga biết rõ cần có các biện pháp gì để đảm bảo an ninh sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

"Mọi lợi ích an ninh chính đáng của Nga sẽ được bảo vệ", TASS dẫn lời ông Lavrov.

Theo Sputnik