Iraq ủng hộ chương trình hạt nhân của Iran
(Dân trí) – Bộ trưởng Ngoại giao Iraq hôm qua đã có một tuyên bố gây bất ngờ đối với Mỹ và phương Tây khi lên tiếng ủng hộ quyền sở hữu công nghệ hạt nhân của Iran, điều có thể khiến cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện nay càng thêm bế tắc.
Phát biểu trong một cuộc gặp với người đồng nhiệm Iran Manouchehr Mottaki hôm qua tại Iraq, ông Hoshya Zebari, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq đã nói rằng các nước trên thế giới đều có quyền sở hữu công nghệ hạt nhân.
“Về nguyên tắc, mọi nước, Iran hay bất cứ nước nào trên thế giới, đều có quyền sở hữu công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình,” ông Zebari nói.
Ông Hoshya Zebari xác nhận Iraq tôn trọng quyền sở hữu công nghệ hạt nhân của Iran và nói rằng cộng đồng quốc tế không nên yêu cầu Teheran phải chứng minh là nước này không có tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân.
“Iran không tuyên bố rằng họ muốn có vũ khí hạt nhân nên chúng ta không cần phải yêu cầu họ đảm bảo điều này,” ông Zebari nói.
Ông cũng kêu gọi một giải pháp ngoại giao để giải quyết những căng thẳng và bất đồng giữa Iran và phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.
Hiện Mỹ và các nước phương Tây chưa có phản ứng gì trước lời tuyên bố “ủng hộ” của Iraq đối với chương trình hạt nhân “vì hòa bình” của Iran.
Trước đó, các nhà lãnh đạo các nước Hồi giáo D8 (gồm Indonesia, Pakistan, Nigeria, Turkey, Malaysia, Egypt và Bangladesh) hôm 13/5 cũng ra một tuyên bố chung ủng hộ quyền được phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và năng lượng của tất cả các quốc gia.
Vấn đề hạt nhân của Iran hiện vẫn còn gây nhiều tranh cãi và chia rẽ cộng đồng quốc tế. Iran muốn đàm phán ngoại giao “tay đôi” với Mỹ nhưng hiện Mỹ vẫn từ chối.
Năm nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga) và Đức sẽ nhóm họp vào tuần tới để tiếp tục thảo luận hướng giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện nay.
Nguyên Hưng
Theo CNN, AFP





